Trải nghiệm "Chợ phiên Vùng cao xứ Lạng" tại Làng Văn hóa

Trải nghiệm "Chợ phiên Vùng cao xứ Lạng" tại Làng Văn hóa

 

 
Chợ phiên giới thiệu những sản vật đặc trưng của xứ Lạng. Ảnh: Hoàng Hải
 Chợ phiên giới thiệu những sản vật đặc trưng của xứ Lạng.
Ảnh: Hoàng Hải
  

Chợ phiên xứ Lạng là bức tranh văn hóa đa dạng, sinh động, nơi gặp gỡ giao lưu, mua bán, trao đổi hàng hóa, thưởng thức ẩm thực, đặc sản truyền thống của đồng bào các dân tộc ở Lạng Sơn như: thắng cố, vịt quay, lợn quay, bánh dầy...
 
Màn biểu diễn múa sư tử mèo của đồng bào dân tộc Nùng. Ảnh: Hoàng Hải
Màn biểu diễn múa sư tử mèo của đồng bào dân tộc Nùng. Ảnh: Hoàng Hải 
 
Màn biểu diễn thể hiện tinh thần thượng võ của đồng bào dân tộc Nùng. Ảnh: Hoàng Hải
Màn biểu diễn thể hiện tinh thần thượng võ của đồng bào dân tộc Nùng.
Ảnh: Hoàng Hải 

Bên cạnh đó, cũng tại phiên chợ, du khách còn được thưởng thức những nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn và một số tỉnh vùng Tây Bắc, Đông Bắc. Đặc biệt, là màn giới thiệu nghệ thuật múa sư tử mèo của dân tộc Nùng - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Múa sư tử là hình thức biểu diễn tổng hợp trong đó múa là chủ đạo, nhưng không tách rời khỏi nhạc và trò diễn. Đi đôi với múa là biểu diễn các bài quyền, kiếm, binh khí trong võ thuật dân tộc. Người thể hiện được loại hình này không chỉ có sức khỏe, sự dẻo dai, khéo léo mà còn cần có trí tưởng tượng về hình ảnh của các con linh vật như hổ, mèo, sư tử,... cũng như tính cách của chúng; để khi nhập vai, con Sư tử sẽ biến thành những hình thù khác nhau với nhiều tư thế, dáng điệu khác nhau, tất cả như một vở kịch bằng mặt nạ đầy cuốn hút, mê hoặc. Một đội Sư tử có thể rất đông để thay thế vai trò của nhau khi người kia mệt, nhưng không thể thiếu 5 vai chính: Người cầm đầu (căm bẩu); người đánh trống (căm choong); người đánh thanh la (căm là); người cầm chũm chọe (căm xả); các nhân vật phụ họa bằng các trò diễn và múa võ dân tộc truyền thống.
 

 
Nghệ thuật múa sư tử mèo của dân tộc Nùng - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận. Ảnh: Hoàng Hải
Nghệ thuật múa sư tử mèo của dân tộc Nùng - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận. Ảnh: Hoàng Hải 

Với không gian văn hóa vui tươi, nhộn nhịp, trải nghiệm "Phiên chợ vùng cao xứ Lạng" là điểm tham quan hấp dẫn và ý nghĩa cho du khách trong dịp nghỉ lễ 2/9 tại "Ngôi nhà chung" của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Hoàng Hải

Có thể bạn quan tâm