Bóng đá Việt Nam hôm nay 14/12: U23 Việt Nam đặt mục tiêu dự Olympic, Tuấn Anh phủ nhận thử việc La Liga

14/12/2019 18:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay 14/12: U23 Việt Nam đặt mục tiêu dự Olympic, Tuấn Anh phủ nhận thử việc La Liga.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 14/12: Trực tiếp Liverpool vs Watford. K+, K+PM trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 14/12: Trực tiếp Liverpool vs Watford. K+, K+PM trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 17: trực tiếp Liverpool đấu với Watford. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha vòng 17. Lịch thi đấu bóng đá Ý vòng 17. Lịch thi đấu bóng đá Đức vòng 15. Lịch thi đấu bóng đá Pháp vòng 18. Lịch thi đấu bóng đá Bỉ vòng 19. Lịch bóng đá ngày 14/12, rạng sáng 15/12.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu dự Olympic

"Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng loại của Olympic vào tháng 1 sang năm cũng như vòng loại World Cup. Hiện chúng tôi có nhiều trường hợp dính chấn thương sau SEA Games và tôi sẽ tập trung giúp họ hồi phục.

Tại Việt Nam, mọi người luôn nói về Olympic và vòng chung kết World Cup nhưng chúng tôi không thể chỉ nghĩ mà không chuẩn bị điều gì.

Vòng chung kết U23 sắp tới cũng không đơn giản và đích ngắm trước mắt của chúng tôi là vượt qua vòng bảng", Yonhap dẫn lời HLV Park Hang Seo khi cùng U22 Việt Nam sang Hàn Quốc tâp huấn.

Chú thích ảnh

AFC vinh danh bàn thắng lịch sử của Quang Hải

Ở thời điểm giải U23 châu Á 2020 chuẩn bị khởi tranh, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã có loạt bài nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của các giải đấu U23 châu Á đã được tổ chức.

Trong bài viết điểm lại 8 bàn thắng đáng nhớ nhất lịch sử giải đấu, AFC đã chọn bàn thắng của Quang Hải ở vị trí số 1.

Chú thích ảnh

Trong đó, pha đá phạt đẳng cấp của Quang Hải vào lưới U23 Uzbekistan ở trận chung kết tại Thường Châu là tình huống đã đi vào lịch sử của không chỉ bóng đá Việt Nam mà còn cả giải đấu U23 châu Á. AFC nhận định khoảnh khắc tạo nên "cầu vồng trong tuyết" của Quang Hải xứng đáng là pha bóng biểu tượng của lịch sử giải đấu U23 châu Á tính đến thời điểm này.

Tuyển nữ Việt Nam vươn lên vị trí 34 thế giới

Theo Bảng xếp hạng FIFA tháng 12/2019, đội tuyển nữ Việt Nam đã tăng 1 bậc, xếp vị trí thứ 34 thế giới với 1.659 điểm và lọt vào tốp 6 châu Á. Sau khi bảo vệ thành công tấm HCV tại SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục nhận tin vui khi lập thành tích 1.665 điểm, tăng thêm 2 bậc để đứng vị trí thứ 32 trên bảng xếp hạng FIFA quý IV/2019.

Chú thích ảnh

Tại châu Á, thầy trò HLV Mai Đức Chung xếp vị trí thứ 6 chỉ sau Australia (hạng 7 thế giới, 1.963 điểm), Nhật Bản (hạng 10, 1.942 điểm), CHDCND Triều Tiên (hạng 11 thế giới, 1.940 điểm), Trung Quốc (hạng 15, 1.842 điểm) và nữ Hàn Quốc (hạng 20, 1.812 điểm).

Chỉ tính riêng trong khu vực Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi hậu khi đội đứng thứ 2 là Thái Lan chỉ có tổng cộng 1.620 điểm (kém 45 điểm), giữ ở vị trí thứ 38 trên bảng xếp hạng thế giới, xếp sau Việt Nam 6 bậc.

Tuấn Anh phủ nhận sang Laliga thử việc 

Mới đây. thông tin CLB Deportivo Alaves sẽ mời Tuấn Anh sang Tây Ban Nha thử việc thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Chia sẻ với báo Thanh Niên, tiền vệ Tuấn Anh đã phủ nhận thông tin này. Anh không hề nhận được lời đề nghị chuyển nhượng hoặc thử việc nào từ các CLB khác.

"Hiện tại, tôi vẫn tập trung tập luyện cùng HAGL chuẩn bị cho V-League 2020. Đây là mùa bóng rất quan trọng vì HAGL đầu tư kỹ lưỡng để đạt thành tích tốt tại V-League.

Nếu La Liga và CLB Deportivo Alaves quan tâm và thích lối chơi của tôi thì tôi rất cảm kích và cám ơn. Nhưng bây giờ chưa có ai trao đổi với tôi cả nên tôi không thể nói điều gì".

Chú thích ảnh

Indonesia sa thải HLV trưởng U22

Sau trận thua 3-0 trước U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 30, HLV HLV Indra Sjafri bị LĐBĐ Indonesia chấm dứt hợp đồng.

Tờ Indosport đưa tin Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan vừa công bố sẽ không đàm phán hợp đồng với HLV Indra Sjafri sau trận thua thảm bại với U22 Việt Nam tại vòng chung kết SEA games 30.

Hiện tại, PSSI đang gấp rút thương thảo với các ứng viên Luis Milla, Vincenza Annese để đảm nhận vai trò HLV trưởng Indonesia.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm