U22 Việt Nam sẽ có thay đổi cực lớn về nhân sự tại SEA Games 31

Do là nước chủ nhà, Việt Nam sẽ có quyền được quyết định độ tuổi tham dự môn bóng đá nam tại SEA Games 31 năm 2021.

U22 Việt Nam đã giành HCV SEA Games 30 sau khi đánh bại U22 Indonesia với tỷ số 3 - 0 trong trận chung kết. Do đó, mục tiêu của bóng đá Việt Nam là bảo vệ thành công chức vô địch tại SEA Games 31 năm 2021.

Vì tham dự giải đấu với tư cách là nước chủ nhà, Việt Nam sẽ có quyền được quyết định độ tuổi tham dự môn bóng đá nam.

Theo thông lệ, độ tuổi tham dự môn bóng đá nam của giải đấu là U23. Chỉ ở 2 kỳ SEA Games gần đây, nước chủ nhà Malaysia và Philippines mới điều chỉnh độ tuổi xuống U22.

Chú thích ảnh
Văn Hậu và Văn Toản sẽ đáp ứng đủ điều kiện tham dự SEA Games 31 năm 2021. Ảnh: TTXVN

Như vậy, nếu Việt Nam quyết định độ tuổi dự SEA Games 31 năm 2021 của môn bóng nam là U23 thay vì U22, thì đồng nghĩa với việc nhiều nhân tố vừa giành HCV tại Philippines vẫn có cơ hội tham dự.

Khi đó, 9 cầu thủ của đội U22 Việt Nam vừa qua là Phan Văn Biểu, Đỗ Thanh Thịnh, Lê Ngọc Bảo, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Văn Toản và Đoàn Văn Hậu vẫn đủ tiêu chuẩn tham dự giải.

Nếu độ tuổi tham dự SEA Games 31 năm 2021 là U22 thì chỉ còn Nguyễn Văn Toản và Đoàn Văn Hậu có thể đáp ứng đủ điều kiện.

Nhiều khả năng Việt Nam sẽ lựa chọn độ tuổi cho môn bóng đá nam tại SEA Games 31 năm 2021 là U22, nhằm giúp các đội tuyển có điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại hoặc VCK U23 châu Á 2024.

Theo thethaovanhoa.vn
U22 Việt Nam và những con số thú vị tại SEA Games 30
U22 Việt Nam và những con số thú vị tại SEA Games 30

Dưới đây là những con số thú vị về đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN