Long trọng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam tại Lào

Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn tự hào được kề vai sát cánh cùng với Quân đội Nhân dân Lào anh em, cùng xây dựng nên truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau "hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa."
Long trọng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam tại Lào ảnh 1Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Lào, lãnh đạo các Tổng Cục, Cục của Bộ Quốc phòng Lào; Tùy viên Quốc phòng các nước tại Lào đã tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tối 13/12 tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào đã long trọng tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân Việt Nam (22/12/1989-22/12/2019).

Tham dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; các lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Lào, lãnh đạo các tổng cục, cục của Bộ Quốc phòng Lào; tùy viên quốc phòng các nước tại Lào, cùng đông đảo đại diện bà con kiều bào, doanh nghiệp Việt Nam và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Lào...

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Tào Văn Thái, Tùy viên Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Lào nêu rõ cách đây 75 năm, để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của cách mạng Việt Nam, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ra đời.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ 34 chiến sỹ ban đầu, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã không ngừng phát triển và trưởng thành lớn mạnh, cùng toàn dân bảo vệ thành công chính quyền cách mạng và tiến hành hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; lập nên những chiến công vang dội, mãi mãi được ghi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, cũng như trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc của nhân dân thế giới.

Trong giai đoạn cách mạng mới, bản chất tốt đẹp và truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam được tôi luyện qua các cuộc kháng chiến tiếp tục tỏa sáng trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng trong xây dựng quân đội cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, công tác đối ngoại quốc phòng của Việt Nam cũng không ngừng phát triển và mở rộng; được triển khai một cách chủ động, tích cực, có trách nhiệm cao, góp phần củng cố, thúc đẩy các nhân tố tích cực trong hợp tác khu vực và quốc tế về quân sự, quốc phòng mà nổi bật là việc tham gia các hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng…; góp phần tích cực vào việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giải quyết các thách thức an ninh chung của khu vực vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Cùng với các hoạt động trên, từ năm 2014, Việt Nam đã cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi, hoàn thành tốt trọng trách được giao, được Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá cao; nổi bật là từ tháng 10/2018 đến nay đã hai lần cử Bệnh viện dã chiến cấp 2 đi làm nhiệm vụ ở Nam Sudan.

[Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Ukraine]

Ngoài ra, một đội công binh gồm 290 người đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc từ năm 2020.

Cũng với trách nhiệm của mình, mới đây, Việt Nam đã công bố Sách Trắng Quốc phòng 2019 nhằm tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là vì hòa bình và tự vệ; nêu rõ những thách thức của quốc phòng Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách quốc phòng, cơ chế lãnh đạo và quản lý quốc phòng; phương hướng xây dựng quân đội nhân dân và dân quân tự vệ; quá trình tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo vệ đất nước…

Đại tá Tào Văn Thái nhấn mạnh để có được những thành tựu vẻ vang này trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam không thể không nhắc tới sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, đặc biệt là sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Long trọng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam tại Lào ảnh 2Đại tá Tào Văn Thái, Tùy viên Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Lào phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn tự hào được kề vai sát cánh cùng với Quân đội Nhân dân Lào anh em, cùng xây dựng nên truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa," trong sáng, thủy chung, cùng nhau lớn mạnh, cùng nhau lập nên những chiến công chung vang dội, góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của hai dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước kia cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trong những năm qua, trước những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường ở khu vực và trên thế giới, mối quan hệ hợp tác truyền thống vẻ vang đó giữa hai quân đội đang được phát huy ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu trên mọi lĩnh vực, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ của mỗi nước; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của hai nước; đồng thời góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới…

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào, Đại tá Tào Văn Thái bày tỏ lòng biết ơn tới Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội Lào anh em; các nước bạn bè, đoàn ngoại giao, Hội Tùy viên Quốc phòng các nước tại Lào; các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã luôn ủng hộ, giúp đỡ, góp phần thiết thực xây dựng nền quốc phòng Việt Nam, thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam ngày càng phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục