“Bỏ qua” Huawei, Telenor lựa chọn Ericson cung cấp mạng 5G

Theo CEO Telenor, Ericsson sẽ xây mạng RAN 5G và Telenor thực hiện một đánh giá an ninh “tổng quát” cũng như xem xét các yếu tố như chất lượng kỹ thuật, sáng tạo và hiện đại hóa mạng lưới.
“Bỏ qua” Huawei, Telenor lựa chọn Ericson cung cấp mạng 5G ảnh 1Logo của Telenor. (Nguồn: Reuters)

Tập đoàn viễn thông Na Uy Telenor ngày 13/12 cho biết đã lựa chọn doanh nghiệp Ericsson của Thụy Điển, là nhà cung cấp công nghệ chủ chốt cho mạng viễn thông thế hệ thứ 5 (5G) ở Na Uy, qua đó giảm dần quan hệ hợp tác với Huawei (Trung Quốc).

Giám đốc điều hành (CEO) Telenor Sigve Brekke cho biết kỷ nguyên 5G đang bắt đầu và đây sẽ là công nghệ làm thay đổi hoàn toàn thế giới trong thập niên tới.

Ông Brekke cho biết Ericsson sẽ xây dựng mạng truy cập vô tuyến (RAN) 5G và Telenor đã thực hiện một đánh giá an ninh “tổng quát” cũng như xem xét các yếu tố như chất lượng kỹ thuật, sáng tạo và hiện đại hóa mạng lưới.

Theo ông Brekke, dựa trên đánh giá tổng thể, Telenor quyết định giới thiệu một đối tác mới trong việc thực hiện sự chuyển đổi công nghệ quan trọng (sang 5G) ở Na Uy.

[Huawei là nhà cung cấp sản phẩm ứng dụng kết nối 5G đứng đầu thế giới]

Trong khi đó, một người phát ngôn của Ericsson cho biết doanh nghiệp “rất tự hào” vì được Telenor lựa chọn làm đối tác, song từ chối bình luận thêm.

Telenor, do Chính phủ Na Uy kiểm soát, là nhà cung cấp viễn thông lớn nhất của Na Uy, và đang hoạt động tại phần còn lại của khu vực Bắc Âu cũng như 5 nước châu Á, phục vụ khoảng 183 triệu khách hàng.

Về phần mình, người đứng đầu Telenor Norway thuộc Telenor, Petter-Boerre Furberg, cho biết việc sử dụng các thiết bị mạng do Huawei sản xuất ở Na Uy sẽ được dỡ bỏ dần trong một giai đoạn hiện đại hóa công nghệ kéo dài 4-5 năm.

Trong thời gian qua, do lo ngại về vấn đề an ninh công nghệ cao và cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, Mỹ đã hối thúc các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như Na Uy “loại” Huawei khỏi các thỏa thuận cung cấp thiết bị cho mạng 5G, trong khi các cơ quan an ninh Na Uy cũng đưa ra những cảnh báo về doanh nghiệp này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục