Thủ tướng đề nghị Thái Lan mở cửa cho một số sản phẩm Việt Nam

Tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam và Thái Lan là Đối tác chiến lược, do đó hai nước cần tăng cường hợp tác, trong đó vai trò của Đại sứ là rất quan trọng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Thái Lan Tanee Sangrat. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Thái Lan Tanee Sangrat. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 13/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam và Thái Lan là Đối tác chiến lược, do đó hai nước cần tăng cường hợp tác, trong đó vai trò của Đại sứ là rất quan trọng.

Thủ tướng nêu rõ, hai Thủ tướng hai nước thường xuyên liên hệ chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ hai nước.

Đại sứ Thái Lan cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp; chúc mừng Việt Nam năm tới đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, Chủ tịch ASEAN.

Đại sứ cũng chúc mừng hai đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam đều đoạt huy chương Vàng SEA Games 30.

Đại sứ cho rằng, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam và Thái Lan giữ vai trò thúc đẩy hợp tác các bên, vì vậy hai nước cần tăng cường làm tốt trọng trách này.

Đại sứ mong Việt Nam coi Thái Lan là đối tác tin cậy. Về hợp tác, an ninh, hai nước tăng cường hợp tác chặt chẽ trên bộ, trên biển; tăng cường hợp tác y học biển giữa hai lực lượng quân đội. Đại sứ đề xuất hợp tác ba bên Thái Lan-Việt Nam-Lào hoặc Thái Lan-Việt Nam-Campuchia về sản xuất điện.

[Việt Nam-Thái Lan đặt mục tiêu thương mại song phương đạt 20 tỷ USD]

Cảm ơn ý kiến Đại sứ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư song phương. Việt Nam mong muốn đẩy mạnh xuất khẩu vào Thái Lan, tiến tới cân bằng thương mại hai nước.

Thủ tướng cũng đề nghị phía Thái Lan tạo điều kiện mở cửa thị trường cho một số sản phẩm của Việt Nam.

Hai bên cần tăng cường hợp tác về du lịch và Việt Nam mong đón nhiều du khách Thái Lan hơn nữa trong thời gian tới.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục triển khai các cơ chế hợp tác song phương, tạo thêm xung lực cho hợp tác hai nước đi vào chiều sâu và thực chất.

Việt Nam khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Thái Lan đầu tư thành công ở Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Thái Lan tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội, thúc đẩy đầu tư vào nước này; tăng cường kết nối giao thông với các nước trong tiểu vùng Đông Nam Á, nhất là tuyến đường Hành lang Kinh tế Đông-Tây…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục