Hàn Quốc chính thức triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-35A 

Ngày 13/12, Không quân Hàn Quốc cho biết sẽ đánh dấu việc đưa vào trực chiến các máy bay chiến đấu tàng hình F-35A trong một buổi lễ được tổ chức kín vào tuần tới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Triều Tiên.

Theo đó, buổi lễ dự kiến diễn ra vào ngày 17/12 tại một căn cứ quân sự tại thành phố Cheongju,thuộc tỉnh Bắc Chungcheong của Hàn Quốc với sự chủ trì của Tham mưu trưởng Không quân. Tuyên bố của Không quân Hàn Quốc còn nhấn mạnh lực lượng này đã có đủ toàn bộ số máy bay đưa vào trực chiến trong năm nay, và các máy bay này sẽ hoạt động trong một phạm vi nhất định. Phía Triều Tiên đã phản đối việc Seoul ra mắt các máy bay chiến đấu tối tân này, cho rằng đây là dấu hiệu hành động thù địch. Cho đến nay, Hàn Quốc đã mua 13 chiếc F-35A, với 2 chiếc đầu tiên được bàn giao vào cuối tháng 3 vừa qua  và theo kế hoạch, sẽ triển khai 40 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 cho tới năm 2021. 

Theo Không quân Hàn Quốc, máy bay F-35A là trọng tâm trong kế hoạch chiến lược quốc gia nhằm ngăn chặn mối đe dọa của đối phương, đồng thời giúp củng cố khả năng tác chiến và tăng cường tính sẵn sàng chiến đấu chống lại các mối đe dọa từ mọi hướng. 

Máy bay tàng hình F-35A có thể bay với tốc độ tối đa là Mach 1.8 (tương đương 2.222 km/h) và mang theo các loại vũ khí hàng đầu như bom tấn công trực diện phối hợp (JDAM). Một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này còn có kế hoạch đưa vào trực chiến loại máy bay không người lái Global Hawk trong tháng này. Theo hợp đồng quân sự trị giá 950 triệu USD với Mỹ, Hàn Quốc sẽ giới thiệu 4 chiếc máy bay không người lái RQ-4 Block 30 Global Hawk, được coi là một trong những thiết bị thu thập thông tin tình báo tiên tiến nhất trên thế giới.  

Ngọc Tú  (TTXVN)
Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc mua máy bay tiêm kích F-35A
Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc mua máy bay tiêm kích F-35A

Ngày 11/7, Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch của Hàn Quốc mua máy bay tiêm kích F-35A của Mỹ, cho rằng hành động này vi phạm các thỏa thuận giữa hai miền nhằm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN