Ferrari tuyên bố ra mắt xe chạy hoàn toàn bằng điện vào năm 2025

Ngày 12/12, hãng sản xuất ô tô thể thao Ferrari của Italy thông báo sẽ chỉ trình làng mẫu xe có động cơ chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên sau năm 2025, cho rằng hiệu quả của động cơ chạy bằng pin sạc chưa đủ để đáp ứng kỳ vọng thị trường.

Chú thích ảnh
Một xe Ferrari F150 được trưng bày tại triển lãm xe Yorkville 2019 ở Toronto, Canada. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trước báo giới, giám đốc Farrari, ông Louis Camilleri cho biết hãng đang nghiên cứu động cơ chạy hoàn toàn bằng điện cho ô tô mặc dù dòng xe lai (có thể sử dụng cả xăng và điện) hiện nay vẫn đang là lựa chọn được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Theo ông Camilleri, xe Ferrari có động cơ chạy hoàn toàn bằng điện sẽ ra mắt sau năm 2025 vì hiện vẫn những vấn đề liên quan đến chế độ tự động, tốc độ sạc pin vẫn chưa thật sự tối ưu.

Hồi tháng 11, ông Camilleri hé lộ nhiều khách hàng của Ferrari vẫn rất quan tâm đến các mẫu xe lai, nhưng hãng sẽ vẫn tập trung thời gian cho việc phát triển mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện, đảm bảo rằng mẫu xe này sẽ thể hiện đúng "phong cách" của Ferrari.

Viết Tuân (TTXVN)
Siêu xe điện phá kỷ lục tăng tốc nhanh nhất thế giới
Siêu xe điện phá kỷ lục tăng tốc nhanh nhất thế giới

Chiếc xe điện “tăng tốc nhanh nhất thế giới” vừa được trình làng tại buổi triển lãm ô tô Dubai năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN