Ngư dân Thái Lan đe dọa tổ chức biểu tình lớn tại Bangkok

Cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm gây sức ép đòi chính phủ nới lỏng các luật và quy định mà họ cho rằng đang đe dọa cuộc sống của mình.
Ngư dân Thái Lan đe dọa tổ chức biểu tình lớn tại Bangkok ảnh 1Ngư dân Thái Lan. (Nguồn: dw.com)

Các nhóm ngư dân từ 22 tỉnh duyên hải của Thái Lan lên kế hoạch tập hợp tại Bangkok để tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm gây sức ép đòi chính phủ nới lỏng các luật và quy định mà họ cho rằng đang đe dọa cuộc sống của mình.

Tờ Bangkok Post ngày 13/12 dẫn lời Chủ tịch Hiệp hội Nghề cá Quốc gia Thái Lan (NFAT) Mongkon Sukcharoenkhana cho biết đồn cảnh sát Nang Loeng đã được thông báo trước theo yêu cầu của luật về tụ tập nơi công cộng và hơn 10.000 người từ 22 tỉnh sẽ tham gia hoạt động này.

Theo ông Mongkon, những người phản đối sẽ biểu tình bên ngoài trụ sở Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã cho tới ngày 15/1 hoặc cho đến khi những yêu cầu của họ được đáp ứng với một cam kết chắc chắn về những biện pháp khắc phục cho các bên bị ảnh hưởng.

Trước đó, ông Alongkorn Ponlaboot, Cố vấn của Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Chalermchai Sri-on, đã đề nghị các nhóm ngư dân ngừng cuộc biểu tình theo kế hoạch tại thủ đô Bangkok./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục