Boeing chưa thể đưa 737 MAX trở lại bầu trời vào cuối năm 2019

Boeing cũng cảnh báo việc trì hoãn cấp phép bay trở lại đối với 737 MAX có thể khiến hãng phải cắt giảm hoặc ngừng sản xuất dòng máy bay này, qua đó có thể tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu.
Boeing chưa thể đưa 737 MAX trở lại bầu trời vào cuối năm 2019 ảnh 1Máy bay Boeing 737 MAX tại nhà máy của Boing ở Seattle, Washington,Mỹ, ngày 13/4/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng sản xuất máy bay hàng đầu của Mỹ Boeing Co ngày 12/12 cho biết hãng đã từ bỏ mục tiêu nhận chứng chỉ bay trở lại đối với dòng máy bay 737 MAX từ Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) trong tháng này, sau khi Giám đốc điều hành Boeing Dennis Muilenburg có cuộc gặp với các quan chức FAA.

Thông báo của Boeing được đưa ra sau phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 11/12, trong đó nhiều nhà lập pháp kêu gọi FAA có những hành động cứng rắn với Boeing trong bối cảnh cơ quan này vẫn đang thực hiện việc đánh giá dòng máy bay 737 MAX, vốn bị cấm bay trên toàn cầu kể từ tháng 3/2019 sau hai vụ tại nạn máy bay khiến 346 người thiệt mạng.

Giám đốc FAA Steve Dickson ngày 11/12 cho biết dòng máy bay Boeing 737 MAX sẽ không được cấp chứng chỉ bay trở lại cho đến năm 2020.

[Máy bay Boeing 737 MAX sẽ không được cấp lại giấy phép bay trước 2020]

Theo ông Dickson, tiến trình phê chuẩn cho phép máy bay 737 MAX trở lại bầu trời vẫn còn nhiều bước quan trọng. Ước tính, tiến trình này "sẽ kéo dài sang năm 2020."

Trước đó, Boeing bày tỏ mong muốn sẽ nối lại hoạt động chuyển giao máy bay 737 MAX cho các hàng hãng không vào tháng 12/2019 và nhận được sự chấp thuận của FAA cho phép các hãng hàng không Mỹ sử dụng trở lại dòng máy bay này vào tháng 1/2020.

Boeing cũng cảnh báo việc trì hoãn cấp phép bay trở lại đối với 737 MAX có thể khiến hãng phải cắt giảm hoặc ngừng sản xuất dòng máy bay này, qua đó có thể tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục