Quy trình báo động đỏ cứu bệnh nhân thoát chết trong gang tấc

Bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện ca phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân bị tai nạn giao thông nguy kịch nhờ vào quy trình báo động đỏ.
Quy trình báo động đỏ cứu bệnh nhân thoát chết trong gang tấc ảnh 1Bệnh nhân đang được theo dõi đặc biệt sau ca phẫu thuật thành công. (Nguồn: TTXVN phát)

Chiều 12/12, Bác sỹ Nguyễn Hoàng Quân, Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa thực hiện ca phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân bị tai nạn giao thông nguy kịch nhờ vào quy trình báo động đỏ.

Trước đó, sáng 12/12, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức tiếp nhận bệnh nhân T.H.T (sinh năm 1983, trú phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) bị tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn quận Thủ Đức, được người dân đưa vào cấp cứu trong tình trạng phần dưới cơ thể bị thương nặng, trong đó vết thương dập nát từ vùng xương mu xuống, lóc dương vật lộ 2 tinh hoàn, lóc 1 phần da cẳng chân bên phải, tiên lượng nguy cơ tử vong cao.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao, vì vậy êkíp trực áp dụng quy trình báo động đỏ cấp cứu khẩn cấp. Nhận được tín hiệu báo động đỏ, trong vòng 5 phút bác sỹ của các Khoa: Cấp cứu, Tiết niệu, Nam khoa, Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực và Ngoại tổng quát đã có mặt, tiến hành hội chẩn và quyết định phẫu thuật khẩn cấp để cứu bệnh nhân.

[Cứu sống bệnh nhân ngưng tim nhờ quy trình báo động đỏ liên viện]

Ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ 30 phút với gần 10 bác sỹ. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được tiến hành gây mê toàn diện, được đặt catheter (ống thông) động mạch xâm lấn theo dõi huyết áp liên tục và catheter tĩnh mạch cảnh trong để truyền các thuốc vận mạch trong phẫu thuật.

Do ca phẫu thuật phức tạp và bệnh nhân mất nhiều máu nên các bác sỹ đã phải truyền 4 đơn vị hồng cầu lắng 350ml, 4 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh và 4 đơn vị huyết tương kết tủa lạnh.

Bác sỹ Nguyễn Hoàng Quân chia sẻ, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của các chuyên khoa, ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân T. H.T đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi đặc biệt tại Khoa Hồi sức tích cực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục