Chelsea vượt qua vòng bảng Champions League: Mừng ít, lo nhiều

12/12/2019 20:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những lo lắng về phong độ bất ổn ở Premier League, Chelsea vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ vượt qua vòng bảng Champions League. Chiến thắng trước Lille chỉ ra sự ổn định đã quay trở lại khi Frank Lampard tìm lại những gương mặt thân quen.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 12/12. Trực tiếp MU vs AZ Alkmaar. K+, K+PM trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 12/12. Trực tiếp MU vs AZ Alkmaar. K+, K+PM trực tiếp

Lich thi dau bong da hom nay, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, lịch thi đấu cúp C2, truc tiep bong da, trực tiếp bóng đá, MU vs AZ Alkmaar, xem bóng đá trực tuyến, K+, K+PM

Không quá bất ngờ khi Lampard ngừng việc xoay tua cầu thủ để trở lại với những con người thân thuộc. Antonio Rudiger quay trở lại lần đầu tiên kể từ tháng Chín, còn thủ quân Cesar Azpilicueta được trả về cánh phải quen thuộc, đồng nghĩa HLV Lampard sử dụng trở lại một hậu vệ trái đúng nghĩa, Emerson. Sơ đồ 4-3-3 được phục hồi, nhờ sự hiện diện trở lại của Jorginho ở khu vực giữa sân.

Chiến thắng đến từ sự ổn định đội ngũ

Bỏ lại những bất ổn ở sau lưng, Chelsea đã tìm thấy những tín hiệu lạc quan. Đội bóng của HLV Frank Lampard vẫn không thể giữ sạch lưới, nhưng ít nhất hàng thủ đã cứng cáp hơn với sự hiện diện của Rudiger, trung vệ được coi là chất lượng nhất ở sân Stamford Bridge. Khó có thể đòi hỏi nhiều hơn ở trung vệ người Đức, người đã vắng mặt từ sau trận gặp Wolves ngày 14/9 đến giờ. Kinh nghiệm dày dạn của Rudiger giúp ích cho người đá cặp Kurt Zouma. Trung vệ người Pháp là tội đồ ở trận gặp Everton với hai tình huống bất cẩn dẫn đến bàn thua của Chelsea, nhưng trận này lại chơi vững vàng khó tin.

Ở tuyến giữa, sự hiện diện của Jorginho tuy chưa tạo ảnh hưởng đến mặt trận tấn công, nhưng lại tăng tính chiến đấu cho khu vực giữa sân. Tuyển thủ người Italy đã làm tốt nhiệm vụ ngăn chặn các đợt phản công của Lille, đồng thời việc anh đá thấp nhất hàng tiền vệ giúp Mateo Kovacic và N’Golo Kante được phép chơi cao hơn, tham gia nhiều hơn vào những đợt tấn công của Chelsea. Bàn mở tỷ số của The Blues khởi nguồn từ những đường chuyền của hai tiền vệ này, trước khi bóng luân chuyển qua Pulisic và Willian. Đường căng ngang của Willian là chìa khóa để Tammy Abraham hạ gục thủ thành Maignan.

Trong khi hàng thủ và tuyến giữa của Chelsea ít nhiều chịu ảnh hưởng từ ý tưởng xoay vòng nhân sự của Lampard, vị trí trung phong ở sân Stamford Bridge được mặc định là của Abraham. Chân sút 22 tuổi đã có 13 pha lập công cho Chelsea trên mọi đấu trường. Bài toàn nhức nhối nhất suốt hai năm qua của đội bóng áo xanh đã có lời giải.

Chú thích ảnh
Chelsea đã hoàn toàn nhiệm vụ ở vòng bảng Champions League, nhưng vẫn còn đó những thách thức cho thầy trò Lampard

Muốn tiến sâu, cần những tân binh chất lượng

Thầy trò Lampard đã hoàn tất nhiệm vụ vượt qua vòng bảng Champions League, và họ sẽ tập trung toàn bộ sức lực cho Premier League trong hai tháng tới. Tuy vậy, vị trí nhì bảng H đem đến bất lợi đáng kể cho The Blues, bởi nguy cơ đụng độ những ông lớn như Barcelona, PSG, Bayern Munich hay Juventus là rất rõ ràng.

Nếu lấy thước đo từ những trận đấu lớn ở Premier League từ đầu mùa tới giờ, Chelsea rõ ràng có rất ít cơ hội vượt qua các ông lớn nói trên nếu phải đụng độ ngay vòng 1/8. Tính cả trận gặp Lille, Chelsea không giữ sạch lưới ở 9 trong 10 trận gần nhất trên tất cả các đấu trường. Bất cứ đối thủ nào, từ lớn đến nhỏ, đều có thể chọc thủng lưới Chelsea. Ưu tiên hàng đầu của đội bóng áo xanh sẽ là một đến hai tân binh nơi hàng thủ trong phiên chợ mùa đông.

HLV Lampard cố gắng nhấn mạnh đến việc hàng công làm chưa tốt nhiệm vụ của mình: “Chúng tôi cần phải tận dụng nhiều hơn cơ hội mình tạo ra. Hôm nay là một ví dụ rõ ràng cho điều đó. Một khi đã tiến sâu đến những vòng tiếp theo, nhìn vào các đối thủ phải đụng độ, chúng tôi không thể bỏ lỡ quá nhiều cơ hội”. Điều này không sai, bởi những Willian, Christian Pulisic hay Mateo Kovacic chưa có được những pha xử lý cuối cùng sắc bén. Đó là lý do vì sao Lampard vẫn muốn có thêm những phương án cạnh tranh cho hàng công, đó có thể là Jadon Sancho của Dortmund hay Wilfried Zaha của Crystal Palace, những cầu thủ mang đến màu sắc mới trực diện hơn trong cách tấn công của Chelsea.

Vượt qua vòng bảng, Chelsea mới đi được bước đầu tiên ở Champions League mùa này. Những bước tiếp theo hứa hẹn nhiều thách thức cho Lampard và các học trò.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm