Cơ quan Mỹ thiếu nhân lực để truy quét người nhập cư trái phép

Người di cư bất hợp pháp bị bắt giữ trong lãnh thổ Mỹ giảm chủ yếu là do ICE bị phân tán nguồn lực, phải tăng nhân sự làm việc tại các khu biên giới xử lý nhanh tình trạng gia tăng người di cư.
Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ ngăn chặn người di cư tại Sunland Park, New Mexico, biên giới Mỹ-Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ ngăn chặn người di cư tại Sunland Park, New Mexico, biên giới Mỹ-Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số người nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ trong lãnh thổ Mỹ, không tính tại khu vực biên giới, từ tháng 1-9 đã giảm 10% so với cùng kỳ năm trước đó.

Theo báo cáo công bố ngày 12/12 của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE), trong tài khóa 2019 (kết thúc ngày 30/9 vừa qua), có khoảng 143.000 di cư bị bắt giữ bên trong lãnh thổ Mỹ, giảm so với con số 159.000 người của năm trước đó.

Quyền Giám đốc ICE Matthew Albence cho hay số người di cư bất hợp pháp bị bắt giữ trong lãnh thổ Mỹ giảm chủ yếu là do ICE bị phân tán nguồn lực, phải tăng cường nhân sự làm việc tại các khu vực biên giới xử lý nhanh tình trạng gia tăng người di cư, chủ yếu từ các nước Trung Mỹ.

Lãnh đạo ICE cho biết việc hàng trăm nghìn người di cư từ các nước Trung Mỹ ồ ạt đổ về khu vực biên giới giữa Mexico và Mỹ đã khiến hoạt động kiểm soát biên giới và các trung tâm giam giữ ở Mỹ bị quá tải.

Các cơ quan chức năng Mỹ đã phải tăng cường nhân lực tới khu vực biên giới phía Nam để ứng phó với cuộc khủng hoảng người di cư tại đây.

[Tổng thống Mỹ thông báo thời điểm truy quét người nhập cư bất hợp pháp]

Ngoài ra, còn lý do khác khiến số lượng người nhập cư trái phép đã vào sâu trong lãnh thổ Mỹ trốn tránh được các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, đó là do hành động dung túng của một số chính quyền thành phố, cản trở các cơ quan hành pháp.

Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, ICE thường tập trung bắt giữ những người di cư có tiền án. Trong tài khóa 2016, có tới 86% trong số 110.000 người di cư bị bắt đã từng phạm tội. Trong khi đó, hồi năm ngoái, 64% số người di cư bị bắt giữ đã bị cáo buộc tội danh gây rối trật tự, tội phạm ma túy, vi phạm luật di cư...

Kể từ khi khởi động chiến dịch tranh cử và nhậm chức hồi năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa chính sách siết chặt người di cư vào trọng tâm của chương trình nghị sự. Hồi tháng Sáu, ông đã tuyên bố sẽ trục xuất hàng triệu người di cư trái phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục