Ứng cử viên tổng thống Mỹ khởi động chiến dịch quảng cáo mới

Quảng cáo trị giá 500.000 USD nói trên của doanh nhân Andrew Yang nêu bật các thảm họa môi trường gần đây nhằm nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn biến đổi khí hậu.
Ứng cử viên tổng thống Mỹ khởi động chiến dịch quảng cáo mới ảnh 1Ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ 2020 của Đảng Dân chủ Andrew Yang tại cuộc tranh luận vòng hai ở Detroit, Michigan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/12, ứng cử viên của đảng Dân chủ tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020, doanh nhân Andrew Yang, đã bắt đầu đăng quảng cáo truyền hình tại bang Iowa với trọng tâm là vấn đề biến đổi khí hậu.

Chủ đề này nổi lên như một nội dung chính trong cuộc chạy đua tổng thống năm 2020 với nhiều ứng cử viên tiết lộ kế hoạch nhằm đưa nước Mỹ trở thành một nền kinh tế không phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, quảng cáo trị giá 500.000 USD nói trên nêu bật các thảm họa môi trường gần đây nhằm nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn biến đổi khí hậu.

Trong video quảng cáo, doanh nhân công nghệ Yang nhấn mạnh bang Iowa đã phải hứng chịu lũ lụt và lốc xoáy tàn khốc trong khi nhiều bang khác của Mỹ phải đối mặt với các vụ cháy rừng và siêu bão.

[Đảng Dân chủ Mỹ công bố 10 ứng viên tham gia tranh luận tại Atlanta]

Tuy nhiên, các tác nhân gây ô nhiễm lớn như ngành khai thác dầu mỏ và khí đốt lại được hưởng hàng tỷ USD tiền giảm thuế và trợ cấp. Do vậy, ông cam kết sẽ hành động để dẹp bỏ những nguyên nhân gây biến đổi khí hậu này.

Ban tổ chức chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Yang cho biết hàng tuần video quảng cáo trên sẽ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông phát sóng tại Iowa.

Ông Andrew Yang là một doanh nhân làm việc nhiều năm tại Thung lũng Silicon. Hồi tháng 8 vừa qua, ông đã tiết lộ một kế hoạch về khí hậu, trong đó có việc tạo ra một "nền kinh tế xanh hoàn toàn" vào năm 2049 và ủng hộ sửa đổi hiến pháp nhằm chống biến đổi khí hậu.

Doanh nhân 44 tuổi này đã có được một sức bật bất ngờ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Cho đến nay, ông đã giành được một vị trí để xuất hiện tại mọi cuộc tranh luận chính thức của đảng Dân chủ và cũng đủ điều kiện để tham gia cuộc tranh luận tiếp theo của đảng này diễn ra vào tuần tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục