Trung Quốc: Khai quật khu mộ cổ niên đại 1.400 năm trước đây

Những ngôi mộ cổ trên được phát hiện hồi tháng 6/2013 tại khu vực có diện tích 8.000m2 ở thành phố Nam Xương của tỉnh Giang Tô, đa số các ngôi mộ được xây dựng vào thời Lục triều (222-589).
Trung Quốc: Khai quật khu mộ cổ niên đại 1.400 năm trước đây ảnh 1Một hiện vật được khai quật tại khu mộ cổ. (Nguồn: news.cn)

Các nhà khảo cổ Trung Quốc vừa hoàn tất công tác khai quật khu mộ cổ gồm 73 ngôi mộ có từ 1.400 năm trước đây tại tỉnh Giang Tô, miền Đông nước này.

Viện Khảo cổ học và di tích văn hóa địa phương ngày 7/12 cho biết những ngôi mộ cổ trên được phát hiện hồi tháng 6/2013 tại khu vực có diện tích 8.000m2 ở thành phố Nam Xương của tỉnh Giang Tô.

Các nhà khảo cổ bắt đầu khai quật khu mộ này vào tháng 8/2018. Đa số các ngôi mộ được xây dựng vào thời Lục triều (222-589).

[Trung Quốc tìm thấy đại đô thị cổ niên đại hơn 4.000 năm tại Nội Mông]

Tại khu vực trên, các nhà khảo cổ cũng khai quật được hơn 700 vật dụng, vũ khí và tượng nhỏ làm bằng gốm, sứ, hoặc kim loại.

Những đồ gốm sứ được cho là sản xuất tại các tỉnh Hồ Nam, Chiết Giang và Giang Tô, cho thấy hoạt động giao thương nhộn nhịp dọc sông Dương Tử, cũng như cung cấp bằng chứng về con đường tơ lụa trên biển thời xưa.

Giáo sư Wei Zheng thuộc Đại học Bắc Kinh cho biết so với những di tích khảo cổ khác cùng thời kỳ đã được tìm thấy, khu mộ cổ trên rất hiếm về quy mô, số lượng và cách bố trí, cùng với những nét đặc trưng khác biệt của khu vực.

Phát hiện này rất quan trọng đối với ngành nghiên cứu văn hóa, lịch sử và sự phát triển tại địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục