Bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép hơn 900 kg pháo

Ngày 7/12, đại diện Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Lực lượng vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ pháo trái phép và thu giữ hơn 900 kg pháo các loại.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 900kg pháo tại nhà riêng của đối tượng tên Nguyễn Đăng Mười. Ảnh: Võ Dung/TTXVN

Hai đối tượng bị bắt là Nguyễn Đăng Mười, (sinh năm 1978) và Nguyễn Đăng Minh (sinh năm 2000, là con trai của Nguyễn Đăng Mười), cùng trú tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 6/12, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Quảng Bình) chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và những nơi liên quan của Nguyễn Đăng Mười và con trai Nguyễn Đăng Minh. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 27 thùng pháo các loại (với tổng trọng lượng hơn 900kg), 2 xe ô tô, 6 điện thoại di động và 25 triệu đồng tiền mặt...

Chú thích ảnh
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Đây là chuyên án đấu tranh với các đối tượng tàng trữ pháo trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Bình lớn nhất từ trước đến nay, thu giữ lượng lớn pháo, có ký hiệu do nước ngoài sản xuất.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Thọ (TTXVN)
Liên tiếp bắt giữ hàng nghìn viên pháo nổ dạng quả bóng
Liên tiếp bắt giữ hàng nghìn viên pháo nổ dạng quả bóng

Sáng 7/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt quả tang đối tượng Trần Văn Huy (sinh năm 1998, trú tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN