Căn cứ quân sự của Mỹ tại miền Đông Syria bị tấn công

Hãng thông tấn SANA của Syria ngày 6/12 đưa tin căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực mỏ dầu Al-Omar, tỉnh Deir Al-Zour đã bị tấn công vào đêm trước đó, buộc các lực lượng Mỹ đáp trả. Hiện chưa rõ nhóm vũ trang nào thực hiện vụ tấn công này. 

Theo hãng tin trên, các lực lượng Mỹ đã đáp trả những kẻ tấn công bằng đạn pháo và bom sáng sau khi các tay súng đi trên một xe tải đột kích căn cứ quân sự trên. SANA đã không đề cập đến lực lượng đứng đằng sau vụ tấn công, song chỉ trích sự hiện diện của Mỹ tại khu vực này là không chính đáng. 

Trong khi đó, Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết 25 xe tải chở các tay súng đã đột kích vào mỏ dầu Al-Omar trong đêm 5/12 trùng với thời điểm các lực lượng Mỹ và đồng minh là Các lực lượng Dân chủ do người Kurd dẫn đầu tiến hành cuộc diễn tập quân sự. Cuộc diễn tập bao gồm thả bom sáng từ máy bay. SOHR không đề cập đến bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào căn cứ này.

Lan Phương  (TTXVN)
Mỹ xây căn cứ quân sự trái phép tại ‘vựa dầu’ Syria
Mỹ xây căn cứ quân sự trái phép tại ‘vựa dầu’ Syria

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin đã lên án Mỹ vì xây căn cứ nhằm tăng cường hiện diện trái phép tại Syria, coi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN