‘Về nhà đi con’ đối đầu ‘Tiếng sét trong mưa’ ở liên hoan truyền hình

Liên hoan truyền hình toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 11-14/12 tại Nha Trang (Khánh Hòa) với sự tham gia của khoảng 500 tác phẩm thuộc chín thể loại.
Chị cả và em út của "Về nhà đi con" thể hiện hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. (Ảnh: VFC)
Chị cả và em út của "Về nhà đi con" thể hiện hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. (Ảnh: VFC)

Hai bộ phim gây “bão” màn ảnh nhỏ thời gian qua (“Về nhà đi con”“Tiếng sét trong mưa”) sẽ cùng dự thi ở hạng mục Phim truyền hình - Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2019.

Ngoài ra, hạng mục này còn có sự góp mặt của nhiều tác phẩm khác:“Đảo khát,” “Những khúc sông dậy sóng,” “Tết nội hay Tết ngoại”

[Từ ‘Về nhà đi con’: Giải mã ‘cơn sốt’ phim đề tài gia đình]

Cụ thể, Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 39 sẽ diễn ra từ ngày 11-14/12 tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa). Một trong những điểm khác biệt của liên hoan năm nay là sự vắng bóng của các chương trình Giao lưu.

Theo ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng Ban Thư ký Biên tập (Đài Truyền hình Việt Nam), việc thay đổi này nhằm thu hút sự tham dự nhiều hơn của các đài truyền hình địa phương.

“Liên hoan hướng đến việc giới thiệu tác phẩm thuộc những thể loại được các đài truyền hình trong cả nước, đặc biệt là các đài địa phương thường xuyên tổ chức sản xuất. Giao lưu là thể loại chương trình đòi hỏi sự đầu tư lớn về nhiều mặt. Thực tế cho thấy, trong thời gian vừa qua, các chương trình giao lưu chủ yếu do các đài có tiềm lực lớn (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh…) sản xuất,” ông Nguyễn Hà Nam cho hay.

Đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức nhận được khoảng 500 tác phẩm dự thi, thuộc chín thể loại, gồm: Chương trình dành cho thiếu nhi, Phim tài liệu, Phóng sự, Chương trình chuyên đề-khoa giáo, Chương trình đối thoại-tọa đàm, Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, Chương trình ca múa nhạc, Chương trình sân khấu và Phim truyền hình.

Trong đó, thể loại phóng sự thu hút nhiều tác phẩm tham gia nhất với khoảng 150 tác phẩm, tập trung vào nhiều đề tài “nóng,” được dư luận quan tâm như chống tham nhũng, bảo vệ môi trường…

Bên cạnh các nhà báo, những người làm truyền hình, ban giám khảo của Liên hoan truyền hình toàn quốc còn có những nghệ sỹ uy tín trên nhiều lĩnh vực: nghệ sỹ nhân dân Hoàng Dũng, nghệ sỹ ưu tú Mỹ Uyên, nhạc sỹ Trọng Đài, nghệ sỹ ưu tú Minh Ánh, diễn viên Ngô Quang Tuấn…

‘Về nhà đi con’ đối đầu ‘Tiếng sét trong mưa’ ở liên hoan truyền hình ảnh 1Liên hoan truyền hình toàn quốc 2019 được tổ chức với nhiều điểm mới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hai hội thảo (“Sản xuất và phân phối nội dung truyền hình trên môi trường Internet” và “Phóng sự điều tra trên truyền hình”) cùng triển lãm ảnh với chủ đề “Những người làm truyền hình” sẽ được tổ chức trong khuôn khổ liên hoan.

Ngoài ra, nằm trong chuỗi hoạt động đồng hành cùng liên hoan, Quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam) sẽ phối hợp cùng Viettel Khánh Hòa, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tổ chức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em vào các ngày 7,8/12./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục