NATO nỗ lực giải quyết tranh cãi với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới kế hoạch bảo vệ các nước Baltic

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 3/12 cho biết ông đang nỗ lực để giải quyết tranh cãi với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới các kế hoạch của NATO nhằm bảo vệ các nước Baltic.

Khi được hỏi liệu vấn đề này có thể được giải quyết trước khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh NATO tại London (Anh) hay không, ông Stoltenberg nêu rõ: "Tôi sẽ không hứa trước nhưng điều mà tôi có thể nói là chúng tôi đang tìm cách giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên không có nghĩa là NATO không có một kế hoạch bảo vệ các nước Baltic".

Chú thích ảnh
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 20/11/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Người đứng đầu NATO đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trước đó cùng ngày tuyên bố sẽ phản đối kế hoạch của NATO bảo vệ các nước Baltic nếu liên minh quân sự này không ủng hộ Ankara trong việc thừa nhận lực lượng người Kurd là một nhóm khủng bố. 

Trước khi khởi hành từ Ankara tới London để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Erdogan cho biết ông đã điện đàm với người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda trước đó một ngày và đã nhất trí gặp ông Duda cùng lãnh đạo khác của các nước Baltic tại London để thảo luận về vấn đề trên.

Ông Erdogan nêu rõ: "Với sự đồng ý, chúng tôi có thể cùng ngồi với nhau và thảo luận những vấn đề tại đó. Nhưng nếu các bạn của chúng tôi trong NATO không công nhận ý kiến của chúng tôi coi những tổ chức đó là khủng bố thì chúng tôi sẽ phản đối bất kỳ bước đi nào sẽ được đưa ra tại đó".

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh NATO đã căng thẳng do hàng loạt vấn đề, bắt nguồn từ quyết định của Ankara mua các hệ thống phòng không của Nga. Một số thành viên NATO đã lên án quyết định của Ankara mở cuộc tấn công quân sự nhằm vào Đông Bắc Syria. Về phần mình, Ankara đã phản đối một kế hoạch của NATO bảo vệ các nước Baltic và Ba Lan cho đến khi Thổ Nhĩ Kỳ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn của NATO đối với cuộc chiến tại Đông Bắc Syria chống Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) mà Ankara coi là một nhóm khủng bố.

Theo kế hoạch, tối 3/12 (theo giờ địa phương), Nữ hoàng Anh Elizabeth sẽ tổ chức chiêu đãi trọng thể các nguyên thủ quốc gia, quan chức cấp cao của 29 nước thành viên, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập NATO tại cung điện Buckingham, London. Dự kiến phiên họp chính sẽ diễn ra trong sáng 4/12 với các nội dung thảo luận về tương lai hợp tác quân sự của NATO trong thập kỷ tới và vấn đề đóng góp ngân sách cho quốc phòng của các nước thành viên.

Một số vấn đề như làm thế nào để đối phó với những rủi ro an ninh do đầu tư của Trung Quốc vào các cơ sở hạ tầng ở nước ngoài như tại các cảng biển, nhà máy điện, cũng như sự chuẩn bị của NATO đối với nguy cơ chiến tranh và quân sự hóa không gian sẽ được thảo luận kín. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẽ có các cuộc họp riêng với lãnh đạo các nước Pháp, Đức và Tổng Thư ký NATO.        

Bên cạnh hội nghị thượng đỉnh NATO, trong ngày 3/12, tại thủ đô London, nhiều học giả, chuyên gia nghiên cứu trên thế giới đã tham dự hội thảo về tăng cường vai trò của NATO trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi. Nhiều nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đều tham dự sự kiện. 

NATO hiện gồm 29 nước thành viên: Albania, Bỉ, Bulgaria, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Canada, Croatia, CH Séc, Đan Mạch, Estonia, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Litva, Luxembourg, Montenegro, Hà Lan, Na Uy, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương Quốc Anh và Mỹ.

Minh Châu (TTXVN)
Hy Lạp muốn NATO lên án Thổ Nhĩ Kỳ về hoạt động ở Địa Trung Hải
Hy Lạp muốn NATO lên án Thổ Nhĩ Kỳ về hoạt động ở Địa Trung Hải

Ngày 1/12, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis tuyên bố sẽ nêu những khiếu nại của nước này nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại London (Anh) từ ngày 2/12, với hy vọng khối này sẽ đứng về phía ông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN