Gần 30 người bị ngộ độc tại chuỗi nhà hàng MOS Burger ở Nhật Bản

Ít nhất 28 người bị ngộ độc sau khi ăn tối ở chuỗi nhà hàng MOS Burger tại thủ đô Tokyo và một số nơi khác của Nhật, trong đó có 2 người bị nhiễm khuẩn gây bệnh đường ruột E.coli O-121.
Gần 30 người bị ngộ độc tại chuỗi nhà hàng MOS Burger ở Nhật Bản ảnh 1Một nhà hàng MOS Burger tại Nhật Bản. (Nguồn: dailymail)

Ít nhất 28 người đã bị ngộ độc sau khi ăn tối tại chuỗi nhà hàng MOS Burger ở thủ đô Tokyo và một số khu vực khác của Nhật Bản.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, 2 trong số 28 người này bị nhiễm khuẩn gây bệnh đường ruột E.coli O-121.

[250 học sinh Ấn Độ bị nghi ngộ độc ở trường, 1 người tử vong]

Những người bị ngộ độc đã ăn tối tại 19 cửa hàng tại 8 tỉnh ở miền Đông và miền Trung Nhật Bản trong khoảng thời gian từ ngày 10-23/8 vừa qua.

Một trong những nhà hàng của MOS Burger tại Ueda, tỉnh Nagano, đã phải dừng hoạt động trong 3 ngày từ 4-6/9 vừa qua theo yêu cầu của một cơ quan y tế địa phương.

Theo Tập đoàn Thực phẩm MOS, nhiều khả năng khách hàng bị ngộ độc do nguồn thực phẩm cung cấp tới chuỗi nhà hàng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục