Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với tỉnh bang Quebec của Canada

Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với tỉnh bang Quebec về văn hóa thông qua các chương trình giao lưu nghệ thuật, điện ảnh; cùng tham gia các liên hoan phim và trao đổi sinh viên văn hóa.
Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với tỉnh bang Quebec của Canada ảnh 1Trong ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (thứ hai từ trái sang), bà Christine St-Pierre, Đại sứ Việt Nam tại Canada Nguyễn Đức Hòa (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Việt Nam và tỉnh bang Quebec của Canada có mối quan hệ rất đặc biệt, nhưng hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa các nội dung hợp tác để làm sâu sắc hơn mối quan hệ này.

Đó là phát biểu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trong buổi làm việc với người phụ trách ngoại giao tỉnh bang Quebec, Christine St-Pierre tại thành phố Montreal ngày 14/9.

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, tại cuộc gặp, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và bà Christine St-Pierre đã thảo luận về cách thức thúc đẩy hợp tác song phương phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của hai bên.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, tỉnh Quebec có nhiều thế mạnh và có quan hệ tốt với Việt Nam, nhất là với tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Ông bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác về văn hóa thông qua các chương trình giao lưu nghệ thuật, điện ảnh; cùng tham gia các liên hoan phim; và cử sinh viên Việt Nam sang học chuyên ngành văn hóa tại tỉnh Quebec.

Đồng quan điểm này, bà Christine St-Pierre cho biết hiện nay Quebec rất quan tâm đến hợp tác về văn hóa, bảo tàng.

Quebec đã ban hành chính sách mới về văn hóa, tăng mạnh ngân sách hoạt động cho lĩnh vực này và tiếp tục duy trì hướng đẩy mạnh đầu tư xây dựng các không gian, địa điểm thuộc hệ thống cơ sở hạ tầng văn hóa.

Theo bà Christine St-Pierre, Quebec không chỉ muốn tạo môi trường và không gian cho các hoạt động văn hóa, mà còn muốn mở rộng mạng lưới các văn phòng đại diện ở các nước, trong đó có Việt Nam.

[Mở rộng hợp tác giữa Đà Nẵng và các thành phố lớn của Canada]

Cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã có cuộc trao đổi và làm việc với Chủ tịch Thư viện và Lưu trữ tỉnh Quebec Gean-Louis Roy để tìm hiểu về mô hình hoạt động và kinh nghiệm duy trì văn hóa đọc, đặc biệt của giới trẻ, trong thời đại bùng nổ công nghệ 4.0.

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với tỉnh bang Quebec của Canada ảnh 2Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tham quan Cơ quan Thư viện và Lưu trữ tỉnh Quebec. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Chủ tịch Gean-Louis Roy cho biết một trong những kinh nghiệm “giữ chân” giới trẻ trong thời đại công nghệ 4.0 là phải ứng dụng kịp thời công nghệ mới vào công tác thư viện và lưu trữ; không ngừng thu thập các đầu sách phù hợp với tâm lý lứa tuổi và mối quan tâm riêng của các em, đồng thời phải dành không gian và tạo điều kiện tốt cho các em đến đọc và khám phá kho tàng kiến thức.

Theo thống kê, Thư viện và Lưu trữ tỉnh Quebec hiện có 12 trung tâm, lưu giữ hàng trăm ngàn đầu sách và tài liệu thuộc tất cả các lĩnh vực.

Mỗi năm cơ quan này phục vụ khoảng 2,4 triệu người đọc tại chỗ và 7 triệu người đọc online.

Ngoài ra, Thư viện và Lưu trữ tỉnh Quebec cũng đã xây dựng 11 bộ sưu tập sách nước ngoài dành cho các cộng đồng khác nhau.

Bộ sưu tập sách tiếng Việt hiện có khoảng 700 đầu sách cho người lớn và 100 đầu sách cho thiếu nhi.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đang ở thăm thành phố Montreal, chặng dừng chân thứ hai trong chuyến thăm và làm việc tại Canada nhân Tuần văn hóa Việt Nam tại Canada (từ 11-17/9).

Đây là Tuần Văn hóa Việt Nam đầu tiên được tổ chức tại Canada nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương với rất nhiều hoạt động chào mừng, chiếu phim, trình diễn ca nhạc và giới thiệu, quảng bá về tiềm năng du lịch Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục