Mưa lớn tại Pháp gây ngập lụt nghiêm trọng, 2 người thiệt mạng

Theo giới chức địa phương khu vực Var, mưa lớn khiến 2 người thiệt mạng ở làng Muy và làng Cabasse cùng 1 người đàn ông ở làng Saint-Antonin-du-Var mất tích.
Cảnh ngập lụt tại Roquebrune-sur-Argens, Đông Nam nước Pháp ngày 23/11. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh ngập lụt tại Roquebrune-sur-Argens, Đông Nam nước Pháp ngày 23/11. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Những trận mưa lớn trút xuống miền Nam nước Pháp ngày 24/11 đã làm 2 người thiệt mạng và thêm 1 người mất tích, gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực.

Theo giới chức địa phương khu vực Var, mưa lớn khiến 1 người thiệt mạng ở làng Muy ở phía Bắc bờ biển Địa Trung Hải của Pháp. Nạn nhân thiệt mạng thứ 2 ở làng Cabasse.

Một người đàn ông độ tuổi 70 ở làng Saint-Antonin-du-Var mất tích sau khi ra ngoài vào buổi tối lúc mưa to.

Như vậy, kể từ khi các trận mưa lớn bắt đầu tại khu vực này từ ngày 22/11 đến nay đã có 2 người mất tích. Hoạt động tìm kiếm đang được tiến hành.

[Bão Amelia đổ bộ, 14 tỉnh nước Pháp đặt trong tình trạng báo động]

Kể từ ngày 22/11 vừa qua, các khu vực Alpes-Maritimes và Var của Pháp đã hứng chịu các trận mưa như trút.

Mưa lớn cũng gây ra các đợt sóng mạnh ở các khu vực ven biển. Tại một số khu vực ở vùng Var, lượng mưa trong 24 hoặc 48 giờ tương đương lượng mưa trong 2 hoặc 3 tháng thông thường.

Theo ông Jean Luc Videlaine, một quan chức cấp cao ở khu vực Var, mưa to dữ dội ở mức kỷ lục sẽ gây thiệt hại đáng kể tại khu vực này.

Mặc dù mực nước hiện nay đang hạ xuống song tình hình chưa thể trở lại bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục