Khoảnh khắc xúc động của lãnh tụ Fidel Castro tại vùng giải phóng miền Nam Việt Nam

Cách đây 45 năm, ngày 15/9/1973, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã tới thăm tỉnh Quảng Trị (vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam).

Đây là một dấu mốc lịch sử đặc biệt trong quan hệ hai nước Việt Nam - Cuba, đồng thời là một biểu tượng của phong trào quốc tế đoàn kết và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Lãnh tụ Cuba Fidel Castro phất cao lá cờ truyền thống của Đoàn Khe Sanh, Quân giải phóng Trị Thiên - Huế (Quảng Trị, ngày 15/9/1973).
Chú thích ảnh
Chuyến thăm lịch sử bất chấp khó khăn, nguy hiểm này của lãnh tụ Cuba Fidel Castro, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, mãi mãi trở thành biểu tượng của tình đoàn kết anh em thủy chung.
Chú thích ảnh
Bí thư Đảng ủy Vĩnh Linh Trần Đồng tặng đồng chí Fidel Castro, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba khẩu súng trường của đồng chí Hồ Đức, dân quân người dân tộc Vân Kiều, chỉ bằng 2 viên đạn đã bắn rơi 1 máy bay lên thẳng của Mỹ.
Chú thích ảnh
Lãnh tụ Fidel Castro thị sát Căn cứ quân sự Tân Lâm-Dốc Miếu trên Hàng rào điện tử McNamara, bị quân và dân miền Nam phá hủy.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Lãnh tụ Fidel Castro thăm thị trấn Đông Hà (Quảng Trị) bị chiến tranh phá hủy, đang được khôi phục lại.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Lãnh tụ Fidel Castro tại đồn An ninh nhân dân Bến Hải (Quảng Trị), tháng 9/1973
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Lãnh tụ Fidel Castro chụp ảnh với các Anh hùng Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tháng 9/1973)
Chú thích ảnh
Lãnh tụ Fidel Castro nhận tặng phẩm của UBND Cách mạng tỉnh Quảng Trị (Tháng 9/1973)
Chú thích ảnh
Lãnh tụ Fidel Castro và nữ anh hùng Tạ Thị Kiều tại Vùng giải phóng miền Nam Việt Nam
Chú thích ảnh
Các chiến sĩ Đoàn Khe Sanh, Quân giải phóng Trị Thiên-Huế nồng nhiệt đón mừng Lãnh tụ Fidel Castro đến thăm Vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày 15/9/1973. Ảnh: TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam: Một dấu mốc lịch sử đặc biệt
Lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam: Một dấu mốc lịch sử đặc biệt

Sự kiện Lãnh tụ Fidel Castro tới vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1973) là một dấu mốc lịch sử đặc biệt trong quan hệ hai nước Việt Nam - Cuba, đồng thời là một biểu tượng của phong trào quốc tế đoàn kết và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN