Động đất ở huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế

Ngày 18/11, Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, trên địa bàn huyện miền núi A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa xảy ra một trận động đất.

Vào lúc 22 giờ 58 phút ngày 17/11, một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (16.269 độ vĩ Bắc, 107.315 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 11 km.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-  Huế, trận động đất không gây thiệt hại về người và tài sản, tất cả các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn đều an toàn.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xảy ra 26 dư chấn động đất, tập trung chủ yếu ở huyện A Lưới.

Đỗ Trưởng (TTXVN)
Động đất ở Điện Biên làm rung lắc mặt đất, nhà cửa
Động đất ở Điện Biên làm rung lắc mặt đất, nhà cửa

Ngày 24/8, trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 2.8. Tuy trận động đất có cường độ không lớn nhưng do độ sâu chấn tiêu khá gần mặt đất nên người dân ở khu vực Mường Nhé đã cảm nhận được sự rung lắc do dư chấn trận động đất gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN