Tặng quà cho học sinh huyện miền núi Tân Sơn, Phú Thọ

Ngày 16/11, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh đã đến thăm và tặng quà cho các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú - Trung học cơ sở huyện Tân Sơn.

Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trao quà của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú - THCS Tân Sơn. 

Tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú - Trung học cơ sở huyện Tân Sơn, Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh đã trao quà của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm gồm 10 bộ máy tính, 283 đôi dép và 283 chiếc áo khoác cho tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú - Trung học cơ sở huyện Tân Sơn.

Ngoài ra, đoàn cũng đến thăm và tặng 700 đôi dép cho học sinh các trường học trên địa bàn huyện Tân Sơn; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt.

Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trao quà của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú - THCS Tân Sơn. 

Năm học 2019-2020, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú - Trung học cơ sở huyện Tân Sơn có hơn 270 em học sinh ở 8 khối lớp, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn trong và ngoài huyện. Trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia năm 2015. Hàng năm, 100% tỷ lệ học sinh lên lớp và đạt học lực trung bình trở lên; tỷ lệ tốt nghiệp Trung học cơ sở của trường đạt 100%.

Tin, ảnh: Tạ Văn Toàn (TTXVN)
Học sinh miền núi Ninh Thuận sáng chế phần mềm học tiếng Raglai trên điện thoại
Học sinh miền núi Ninh Thuận sáng chế phần mềm học tiếng Raglai trên điện thoại

Xuất phát từ nhu cầu tự học và bảo tồn tiếng dân tộc Raglai, hai học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pinăng Tắc, huyện miền núi Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận) là Mai Vĩ Hào (học lớp 12A1) và Pinăng Bảo (học lớp 12A2) đã tìm hiểu, sáng chế thành công phần mềm tự học tiếng dân tộc Raglai trên điện thoại thông minh với nhiều tính năng hữu ích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN