Phú Yên: Một bé trai bị tử vong sau tiêm thuốc ở phòng khám tư

Sở Y tế tỉnh Phú Yên đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động phòng khám tư nhân của bác sỹ Hồ Văn Khương tại thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, để làm rõ việc một bé trai 10 tuổi tử vong sau khi tiêm.
Phú Yên: Một bé trai bị tử vong sau tiêm thuốc ở phòng khám tư ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: indiatimes.com)

Ngày 15/11, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Phan Văn Thiền - Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết, thanh tra Sở đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động phòng khám tư nhân của bác sỹ Hồ Văn Khương tại thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên để làm rõ việc một bé trai 10 tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc tại đây.

Thanh tra Sở Y tế tỉnh Phú Yên đã làm việc với các bên liên quan và căn cứ vào quy định pháp luật xác định, cơ sở hành nghề của bác sỹ Hồ Văn Khương hoạt động có phép, đủ điều kiện trang thiết bị hành nghề.

Tuy nhiên việc bác sỹ Khương tiêm cho cháu T.T.D hai mũi thuốc là kháng sinh Alfacef và thuốc chống viêm Menisone là không đúng với giấy phép hành nghề [chỉ được khám, kê đơn thuốc - PV].

Sở Y tế tỉnh Phú Yên đã yêu cầu bác sỹ Khương viết tường trình sự việc. Công an huyện Tây Hòa đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân cháu T.T.D tử vong.

Chị L.T.T - mẹ cháu T.T.D (xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa) cho biết, sáng 11/11, thấy con nói đau bụng nên vợ chồng chị chở con đến bác sỹ C siêu âm. Sau khi siêu âm, bác sỹ C cho biết cháu bị ổ dịch bụng nhẹ và cho đơn thuốc. Chị cho cháu uống thuốc thì cháu chạy nhảy bình thường. Đến chiều, cháu lại đau bụng nên chị chở con đến phòng khám khác là của bác sỹ Khương. Tại đây, bác sỹ Khương cũng cho siêu âm rồi tiêm thuốc.

Tiêm thuốc xong, cháu T.T.D được gia đình đưa về nhà thì kêu mệt ở tim. Sau đó, cháu T.T.D giãy giụa rồi tắt thở.

Vợ chồng chị L.T.T chở cháu đến trạm xá xã. Tại đây, vợ chồng chị được thông báo cháu đã tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục