Việt Nam thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghiệp và đầu tư tại Indonesia

Ngày 14/11, tại thủ đô Jakarta của Indonesia, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia phối hợp với Bộ Công Thương Việt Nam và Hiệp hội Thực phẩm, Đồ uống Indonesia tổ chức hội thảo giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghiệp và đầu tư tại Indonesia.

Tham dự hội thảo có các quan chức thuộc Bộ Thương mại Indonesia và hơn 100 doanh nghiệp của hai nước, trong đó có 30 doanh nghiệp Việt Nam và hơn 80 doanh nghiệp Indonesia hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau như thực phẩm, đồ uống, công nghệ thiết bị điện tử, đồ gia dụng, công nghiệp tiêu dùng...

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu khai mạc hội thảo, ông Phạm Vinh Quang, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia đánh giá Việt Nam và Indonesia là hai quốc gia láng giềng có quan hệ lịch sử rất lâu đời và tốt đẹp. Việt Nam và Indonesia trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong lĩnh vực hợp tác kinh tế và thương mại. Tuy nhiên, những gì mà hai bên đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của quan hệ hai nước. Từ thực tế trên, ông Phạm Vinh Quang nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đặc biệt là vai trò đặc biệt quan trọng của các doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phấn đấu đưa tổng kim nghạch thương mại song phương Việt Nam – Indonesia đạt 10 tỷ USD vào năm 2020. 

Đồng tình với quan điểm trên, ông Ari Satria, Vụ trưởng Vụ Phát triển Sản phẩm xuất khẩu, thuộc Tổng vụ Xuất khẩu quốc gia Indonesia cho rằng sự phát triển về kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và công nghiệp của cả Indonesia và Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào nỗ lực và quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Do vậy, cộng đồng doanh nghiệp hai nước cần không ngừng tích cực tìm ra thị trường mới và cách làm mới trên cơ sở thế mạnh của từng doanh nghiệp, từ đó góp phần thúc đẩy giao thương, mở rộng thị trường, tạo cơ sở vững chắc cho những bước phát triển tiếp theo cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước nói riêng và quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Indonesia và Việt Nam nói chung. 

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Indonesia, ông Adhi S.Lukman, Chủ tịch Ủy ban Phát triển công nghiệp thực phẩm Indonesia cho biết ông rất vui mừng và đánh giá cao sự kiện này. Đây là cơ hội rất quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia gặp gỡ, trao đổi tìm phương hướng hợp tác kinh doanh. Ông Adhi S.Lukman mong rằng thời gian tới phía Việt Nam tổ chức nhiều hơn nữa các sự kiện như vậy để doanh nghiệp hai nước có điều kiện giao lưu, hợp tác, mở rộng thị trường. Ông Adhi S.Lukman hy vọng và tin tưởng rằng sau buổi thảo luận, doanh nghiệp hai bên sẽ ký kết được nhiều hợp đồng, thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại giữa Indonesia và Việt Nam. 

Cũng trong khuôn khổ chương trình, cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã được giới thiệu và tìm hiểu nhu cầu cũng như những chính sách mới về thị trường Indonesia và Việt Nam thông qua những bài tham luận của các diễn giả từ Bộ Công Thương Việt Nam và Hiệp hội Thực phẩm, Đồ uống Indonesia. 

Tại phiên giao thương, các doanh nghiệp Việt Nam đã có cơ hội tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với các đối tác, bạn hàng Indonesia. Tại đây, các doanh nghiệp của Việt Nam đã giới thiệu với các doanh nghiệp nước bạn về những sản phẩm có chất lượng cao với giá thành cạnh tranh và được các đối tác Indonesia bày tỏ sự quan tâm. 

Hội thảo giao thương glần này được coi là dấu mốc quan trọng và mang lại nhiều lợi ích thực chất cho các doanh nghiệp của cả hai nước, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Indonesia, vốn là một thị trường được đánh giá là tiềm năng nhưng cũng không ít thách thức.

Hải Ngọc (TTXVN)
Hầu hết các hãng bán lẻ Indonesia muốn mở rộng kinh doanh sang Việt Nam
Hầu hết các hãng bán lẻ Indonesia muốn mở rộng kinh doanh sang Việt Nam

Hầu hết các hãng bán lẻ hiện đại ở Indonesia, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực siêu thị mini và cửa hàng tiện lợi, muốn mở rộng kinh doanh sang Việt Nam. Đây là khẳng định của Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Indonesia, ông Roy Nicholas Mandey, đưa ra mới đây. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN