Các nhà khoa học cảnh báo tuyết đang biến mất dần ở Thụy Sĩ

Dữ liệu rút ra từ the Swiss Data Cube cho thấy tuyết đang dần biến mất khỏi vùng cao nguyên và cũng đang trở nên hiếm hơn ở khu vực cao hơn ở Thụy Sĩ.
Các nhà khoa học cảnh báo tuyết đang biến mất dần ở Thụy Sĩ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Alamy)

Tại Thụy Sĩ, tuyết đang dần biến mất và điều này có thể có liên quan đến hiện tượng ấm lên toàn cầu. Đây là kết luận được trường Đại học Geneva công bố ngày 12/9 trong một nghiên cứu sử dụng một công cụ mới- the Swiss Data Cube (tạm gọi là Dữ liệu đa chiều về Thụy Sĩ).

Nghiên cứu phát hiện ra rằng trong thời gian từ năm 1995 đến 2005, các khu vực ít có tuyết hoặc không có tuyết tại Thụy Sĩ - với xác suất tuyết rơi từ 0 đến 20% - chiếm 36% lãnh thổ nước này và đã mở rộng đến 44% trong thời gian từ năm 2005 đến 2017, tức là tăng 5.200 km2.

[Giới khoa học cảnh báo các di chỉ khảo cổ ở Bắc Cực đang chìm dần]

Các nhà nghiên cứu trường Đại học Geneva của Thụy Sĩ và Cơ sở dữ liệu thông tin tài nguyên toàn cầu Geneva (GRID-Geneva) thuộc Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đã rút ra nhận định trên dựa trên phân tích sơ bộ dữ liệu vệ tinh trong 22 năm bao quát toàn lãnh thổ Thụy Sĩ.

Nhà nghiên cứu Gregory Giuliani tại Viện khoa học môi trường (ISE) thuộc Đại học Geneva và tại GRID-Geneva cho biết: "Nói chung, chúng tôi cũng quan sát thấy rằng hiện tượng ít tuyết vốn phổ biến ở vùng cao nguyên đang dần lan tới khu vực núi Jura và Alp, một hiện tượng đặc biệt rõ ràng tại thung lũng Rhone."

Nghiên cứu trên sử dụng công cụ Swiss Data Cube do Cơ quan môi trường liên bang (FOEN) khởi xướng.

Theo nhà nghiên cứu Giuliani, Thụy Sĩ là nước thứ 2 trên thế giới, sau Australia, phát triển một công cụ như vậy, và là nước đầu tiên lập một bản đồ chi tiết phạm vi cả nước.

Dữ liệu rút ra từ the Swiss Data Cube cho thấy tuyết đang dần biến mất khỏi vùng cao nguyên và cũng đang trở nên hiếm hơn ở khu vực cao hơn. Trong thập niên 1995-2005, khu vực "tuyết vĩnh cửu" - nơi xác suất tuyết rơi dao động từ 80 đến 10% - chiếm 27% lãnh thổ Thụy Sĩ.

Mười năm sau đó, diện tích này giảm xuống còn 23%, tương đương giảm 2.100km2, gấp 7 lần bang Geneva./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục