Tích cực xử lý các sự cố trên biển

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết: Lúc 13 giờ 25 phút ngày 14/11, tại khu vực cách phía Nam Tây Nam mũi Ô cấp, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 5 hải lý, tàu hàng YONG SHUN, chở 4.726 m3 sắt phế liệu, bị cháy hầm hàng số 3, chưa rõ nguyên nhân; thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ dập cháy. Cảng vụ Vũng Tàu đã điều tàu Hải Dương 89 hoạt động ở gần đến hiện trường hỗ trợ dập cháy.

Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, kết nối liên lạc với tàu, thông báo cho các tàu gần khu vực đến hỗ trợ chữa cháy và sẵn sàng điều tàu SAR đi cứu nạn khi tình huống xấu. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng điều động các phương tiện của địa phương hoạt động gần đến hỗ trợ dập cháy; Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các phương tiện hoạt động gần biết để có biện pháp hỗ trợ dập cháy.

Lúc 9 giờ  ngày 14/11, tại khu vực cách phía Nam đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khoảng 40 hải lý, tàu cá KH 96688 TS có 10 ngư dân bị hỏng máy; thuyền trưởng đề nghị cứu nạn. Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa, Bình Thuận phối hợp với địa phương và gia đình chủ tàu thông báo, huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực đến trợ giúp tàu bị sự cố.

Tàu cá (không biển kiểm soát) có 1 ngư dân bị chìm, 1 người mất tích lúc 2 giờ ngày 13/11, cách phía Nam mũi Dầu Rồng, Hoàng Mai, Nghệ An khoảng 2 hải lý. Ngày 14/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng tiếp tục huy động các phương tiện hoạt động gần vị trí trên tổ chức tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 13/11, tàu cá QNg 96459 TS có 16 ngư dân bị hỏng máy, không khắc phục được, đang neo đậu tại đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa; thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ đưa số ngư dân và tàu bị sự cố trên về bờ. Cục Cứu hộ - Cứu nạn đề nghị Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo Quân chủng Hải quân sử dụng tàu KN 416 đang trực tại đảo Đá Nam, quần đảo Trường Sa sau khi kết thúc nhiệm vụ đến đưa 16 ngư dân và hỗ trợ lai kéo tàu cá trên về bờ.  

Tàu cá BĐ 96303 TS có 6 ngư dân bị hỏng máy, thả trôi lúc 8 giờ ngày 9/11, cách phía Đông Đông Bắc đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 210 hải lý. Lúc 19 giờ ngày 13/11, đã được tàu cá BĐ 97378 TS hỗ trợ lai kéo về Tam Quan Bắc, tỉnh Bình Định an toàn.

Thắng Trung (TTXVN)
Tích cực xử lý kịp thời nhiều sự cố trên biển
Tích cực xử lý kịp thời nhiều sự cố trên biển

Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 1 giờ 56 phút ngày 7/11, tại cảng khách Quốc tế, Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tàu khách Trường Tiền 1638 khi đang neo đậu tại bến bị cháy (trên tàu có 2 thuyền viên) rất may không thiệt hại về người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN