Đã bắt được đối tượng gây tai nạn chết người ở Quảng Bình rồi bỏ trốn

Đối tượng là Hoàng Văn Thiết, sinh năm 1985, trú tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Ngày 14/11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch đã bắt được đối tượng bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông làm chết một người vào ngày 4/11/2019, tại Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

Chú thích ảnh
Đối tượng Hoàng Văn Thiết tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, khoảng 22 giờ 25 phút ngày 4/11, tại Km 598 + 100, Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, xe ô tô taxi Mai Linh biển kiểm soát 73A-045.85 do Hoàng Văn Thiết điều khiển, xảy ra va chạm với một người đi xe đạp. Vụ tai nạn khiến người đi xe đạp là ông Trần Hữu Phước (sinh năm 1968, trú tại thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, đối tượng đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

 Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Trạch đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin, chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/11, đối tượng Hoàng Văn Thiết đã bị lực lượng Công an huyện Quảng Trạch mời về trụ sở làm việc. Tại Cơ quan Công an, Thiết đã thừa nhận hành vi của mình.

Đối tượng Hoàng Văn Thiết khai nhận, khi ông Trần Hữu Phước đang dắt bộ xe đạp qua đường, đến vị trí gần sát với dải phân cách thì xảy ra va chạm với xe ô tô taxi do Thiết điều khiển. Sau khi xảy ra va chạm, xe ô tô tiếp tục chạy và kéo ông Phước cách xa vị trí ban đầu khoảng 2 km, ông Phước đã tử vong.

Vụ việc đang được Công an huyện Quảng Trạch tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Võ Dung (TTXVN)
Một bị can bị truy nã đặc biệt do bỏ trốn khỏi nơi cư trú
Một bị can bị truy nã đặc biệt do bỏ trốn khỏi nơi cư trú

Thiếu tướng Phạm Văn Thi, thủ trưởng cơ quan điều tra hình sự bộ Quốc phòng vừa ký quyết định truy nã đặc biệt bị can Đinh Tiến Sử, đã trốn khỏi nơi cư trú khi bị cơ quan điều tra khởi tố tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN