Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan

Tại buổi tiếp, Thủ tướng đánh giá, việc triển khai FTA Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu năm 2016 đem lại những chuyển biến tích cực trong hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư giữa hai nước.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Nurlan Nigmatulin, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan đang thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Nurlan Nigmatulin, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan đang thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 14/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Nurlan Nigmatulin, Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan, một trong 5 thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), liên minh có FTA với Việt Nam đang có chuyến thăm Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Kazakhstan tiếp tục phát triển tốt đẹp và chuyến thăm Việt Nam của ông Nurlan Nigmatulin sẽ mở ra chương mới cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng chúc mừng Kazakhstan đạt được những thành tựu quan trọng trong mọi mặt thời gian qua, giúp nâng cao vị thế trên trường quốc tế và hướng tới mục tiêu đưa Kazakhstan vào TOP 30 nước phát triển của thế giới vào năm 2050.

Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin cho biết, ông cảm nhận được tình cảm thân thiết ngay từ khi đặt chân đến Việt Nam. Ông chúc mừng Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhóm đầu thế giới.

Khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng của Kazakhstan ở Đông Nam Á, Chủ tịch Hạ viện cho biết, Tổng thống đầu tiên của Kazakhstan Nazarbayev khẳng định coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam và Tổng thống đương nhiệm Tokayev đã kế thừa điều đó.

Ông Nurlan Nigmatulin cho biết, ông và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa có cuộc hội đàm thành công, nhất trí thúc đẩy quan hệ hai nước. Đánh giá Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu có ý nghĩa hết sức quan trọng, ông cho rằng, Việt Nam đã đi vào lịch sử khi là nước đầu tiên ký FTA với Liên minh. Theo sau Việt Nam, nhiều nước đã ký FTA và 40 nước khác đang đàm phán với Liên minh.

[Chủ tịch Quốc hội đón, hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan]

Về quan hệ hai nước, Chủ tịch Hạ viện cho rằng, hai bên còn rất nhiều tiềm năng, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, giao thông, logistics và du lịch. Ông trân trọng mời các đối tác Việt Nam tham gia làm ăn, hợp tác tại Kazakhstan.

Tán thành với Chủ tịch Hạ viện về các đề xuất nêu ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam mong muốn Kazakhstan tích cực ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển, ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, đàm phán ngoại giao, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Thủ tướng đánh giá, việc triển khai FTA Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu năm 2016 đem lại những chuyển biến tích cực trong hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư giữa hai nước. Kim ngạch thương mại song phương năm 2017 đạt hơn 200 triệu USD, năm 2018 đạt 268 triệu USD và khả năng năm nay sẽ vượt năm 2018.

Thủ tướng đề nghị, hai bên đánh giá thực chất kết quả triển khai FTA Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á Âu, rút kinh nghiệm và đề ra những biện pháp hữu hiệu nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định. Cùng với đó là tích cực thúc đẩy triển khai các kết quả đạt được của khóa họp lần thứ 9 vừa qua của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Kazakhstan họp tại Nursultan.

Hai bên cần tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn doanh nghiệp, tổ chức hội chợ, triển lãm, diễn đàn doanh nghiệp ở cả hai nước; thúc đẩy hợp tác đầu tư; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, khoa học-kỹ thuật, văn hóa thể thao, du lịch... Cho biết lĩnh vực hàng không ở Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ, Thủ tướng hoan nghênh việc hai bên mở đường bay thẳng giữa hai nước.

Chủ tịch Hạ viện Nurlan Nigmatulin khẳng định, Quốc hội Kazakhstan sẽ ưu tiên, hỗ trợ pháp lý hết sức để tạo kết nối thương mại hai bên, nhất là kết nối đường sắt từ Việt Nam qua Trung Quốc đến Kazakhstan và châu Âu; tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai bên tham gia tích cực FTA giữa Việt Nam và Liên minh.

Bày tỏ ấn tượng việc Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan khẳng định hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế, thúc đẩy quan hệ hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục