Trung Quốc thu giữ hàng chục tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Lượng hàng do Cơ quan quản lý thị trường tỉnh Thanh Hải thu giữ bao gồm 64,7 tấn thực phẩm đã hết hạn, không rõ nguồn gốc, có tổng giá trị khoảng 137.000 USD.
Trung Quốc thu giữ hàng chục tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc ảnh 1Lượng hàng thu giữ trên bao gồm thực phẩm đã hết hạn, không rõ nguồn gốc. Ảnh minh họa. (Nguồn: news.163.com)

Cơ quan quản lý thị trường tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc, cho biết mới đây đã thu giữ khoảng 64,7 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc trong một chiến dịch an toàn thực phẩm tại tỉnh này.

Lượng hàng thu giữ trên bao gồm thực phẩm đã hết hạn, không rõ nguồn gốc, có tổng giá trị khoảng 137.000 USD.

[Người dân ào vào bãi rác thu nhặt 700 thùng khoai tây quá hạn]

Kể từ giữa tháng 9, Chính quyền tỉnh Thanh Hải cùng nhiều cơ quan liên quan đã triển khai chiến dịch an toàn thực phẩm nhằm kiểm tra chất lượng thực phẩm tại trường học, chất lượng hàng nông sản.

Theo các nhà chức trách, chiến dịch này cho thấy sự quyết tâm trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy nỗ lực kiểm tra an toàn thực phẩm, thiết lập loạt cơ chế dài hạn nhằm đảm bảm an toàn thực phẩm tại trường học và một số lĩnh vực khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục