Ngân hàng Trung ương Pháp bi quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế

Ngân hàng Trung ương Pháp (BoF) ngày 12/11 dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 0,2% trong quý 4/2019, cùng chung xu thế tăng trưởng yếu hơn của cả Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).
Ngân hàng Trung ương Pháp bi quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế ảnh 1Ngân hàng Trung ương Pháp bi quan về triển vọng kinh tế. (Nguồn: blockpublisher)

Ngân hàng Trung ương Pháp (BoF) ngày 12/11 dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 0,2% trong quý 4/2019, cùng chung xu thế tăng trưởng yếu hơn của cả Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).

Theo báo cáo dự báo sơ bộ của BoF, hoạt động kinh doanh tại nền kinh tế lớn thứ hai Eurozone này trong quý cuối năm nay sẽ đạt tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với mức tăng 0,3% ghi nhận từ tháng 1/2019.

BoF và Cơ quan Thống kê quốc gia Pháp (INSEE) dự báo kinh tế Pháp sẽ tăng trưởng 1,3% trong năm nay, thấp hơn so với mức tăng 1,7% của năm 2018.

Chi tiêu của các hộ gia đình Pháp tăng 0,3% trong quý 3/2019, sau khi tăng 0,2% trong quý trước đó, giữa lúc đầu tư kinh doanh chậm lại, chỉ tăng 0,9% trong quý 3, so với mức tăng 1,2% quý 2/2019.

[Tổng thống Pháp đẩy mạnh chiến dịch chấn hưng nền kinh tế]

Chính phủ Pháp mới đây dự báo thâm hụt ngân sách của nước này trong năm 2020 sẽ giảm xuống còn 2,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), vẫn chưa đạt được mục tiêu 2% GDP trước đó, và nợ công năm tới sẽ từ 98,7% GDP - vượt xa mức 60% GDP hoặc thấp hơn theo quy định của Liên minh châu Âu (EU).

EU trong tuần trước đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Eurozone năm 2019 xuống 1,1%, từ mức dự báo tăng 1,2% được đưa ra vào tháng 7/2019, do tác động tiêu cực từ các xung đột thương mại, căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng, đà suy yếu kéo dài của ngành chế tạo và vấn đề Brexit./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục