Tiêu hủy hơn 2 tấn trái cây nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải chở hơn 2 tấn trái cây như lựu, táo, hồng, nho, quýt được đựng trong các thùng cáctông có chữ Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, không có hóa đơn chứng từ.
Tiêu hủy hơn 2 tấn trái cây nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ ảnh 1Hơn 2 tấn trái cây nhập lậu bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ngày 12/11, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước phối hợp với Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước tiến hành kiểm kê và tiêu hủy hơn 2 tấn trái cây có nguồn gốc nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ.

Theo Cục Quản lý thị trường Bình Phước, chiều 11/11, Đội Quản lý thị trường số 7, Cục quản lý thị trường Bình Phước phối hợp với Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh bất ngờ kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát số 48C-050.03, lưu thông từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đắk Nông.

[Tạm giữ hơn 9.000 sản phẩm quần áo thương hiệu SEVEN.am]

Khi qua địa bàn thành phố Đồng Xoài, xe tải bị lực lượng chức năng phát hiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở hơn 2 tấn trái cây như lựu, táo, hồng, nho, quýt được đựng trong các thùng cáctông có chữ Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ. Tất cả số hàng hóa hóa trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo lời khai của chủ hàng - bà Trần Thị Thủy, ngụ tại phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, toàn bộ số trái cây trên được bà thu mua tại chợ đầu mối ở Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó chở về tỉnh Đắk Nông tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ số trái cây trên và tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục