Thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản

Thiếu tướng Endo Makoto bày tỏ mong muốn trong thời gian tới Việt Nam-Nhật Bản sẽ tăng cường, gắn kết hơn nữa về hợp tác song phương, đặc biệt là hợp tác quốc phòng.
Thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản ảnh 1Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đoàn sỹ quan Bộ Quốc phòng Nhật Bản. (Ảnh: Minh Khánh/TTXVN)

Chiều 11/11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đoàn sỹ quan Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Đoàn do Thiếu tướng Endo Makoto, Trưởng Bộ môn Bộ binh, Trường Đào tạo sỹ quan tham mưu Fuji, Lực lượng Tự vệ mặt đất làm trưởng đoàn sang tham gia Giao lưu Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 11.

Giao lưu Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 11 được Quỹ Hòa bình Sasakawa (Nhật Bản) tài trợ.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cảm ơn Quỹ Hòa bình Sasakawa đã triển khai và xúc tiến nhiều chương trình giao lưu quốc phòng trong những năm qua.

[Thủ tướng tiếp lãnh đạo một số địa phương, tổ chức của Nhật Bản]

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mong muốn trong thời gian tới, Quỹ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác hiệu quả hơn nữa trong lĩnh vực quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản, qua đó góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thiếu tướng Endo Makoto cảm ơn sự đón tiếp của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh; bày tỏ mong muốn trong thời gian tới Việt Nam-Nhật Bản sẽ tăng cường, gắn kết hơn nữa về hợp tác song phương, đặc biệt là hợp tác quốc phòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục