Nữ VĐV Mizuki Noguchi được chọn là người rước đuốc Olympic Tokyo 2020

Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 ngày 11/11 thông báo cô Mizuki Noguchi người Nhật Bản, vận động viên vô địch giải marathon nữ Olympic Athens 2004, sẽ là người Nhật Bản đầu tiên rước đuốc cho Đại hội Olympic Tokyo 2020.

Cô Noguchi sẽ là vận động viên chạy thứ 2 tham gia chặng Hy Lạp của cuộc chạy tiếp sức rước đuốc, sau khi nhận đuốc từ 1 vận động viên chạy người Hy Lạp.

Chú thích ảnh
Mizuki Noguchi người Nhật Bản, vận động viên vô địch giải marathon nữ Olympic Athens 2004, sẽ là người Nhật Bản đầu tiên rước đuốc cho Đại hội Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Getty Images

Dự kiến, ngọn đuốc sẽ được thắp lên tại Hy Lạp vào ngày 12/3 và sẽ được rước đi bằng một cuộc chạy tiếp sức diễn ra trong 8 ngày trên khắp Hy Lạp trước khi được trao cho Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 tại Athens vào ngày 19/3. Chặng Nhật Bản trong cuộc chạy tiếp sức rước đuốc sẽ bắt đầu tại tỉnh Fukushima ngày 26/3, đi qua 47 tỉnh của Nhật Bản, đến buổi lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 vào ngày 24/7.

Thúc Anh (TTXVN)
Olympic PyeongChang 2018: Bắt đầu hành trình rước đuốc ở Hàn Quốc
Olympic PyeongChang 2018: Bắt đầu hành trình rước đuốc ở Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, sáng 1/11, ngọn đuốc của Đại hội thể thao Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 đã tới sân bay quốc tế Incheon, cách thủ đô Seoul của nước chủ nhà Hàn Quốc khoảng 70 km về phía Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN