Áp thấp nhiệt đới suy yếu gây mưa to và rất to trên diện rộng

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Do ảnh hưởng của bão, mưa lớn nhiều tuyến đường giao thông tại huyện Tuy An, Phú Yên đã bị ngập. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Do ảnh hưởng của bão, mưa lớn nhiều tuyến đường giao thông tại huyện Tuy An, Phú Yên đã bị ngập. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng sớm 11/11, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ.

Hồi 4 giờ ngày 11/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Từ sáng đến chiều 11/11, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa trong sáng nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa trong sáng sớm nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6, trong ngày 11/11, ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm/12 giờ, có nơi trên 100mm/12 giờ); đêm mưa giảm nhanh.

Từ ngày 11 đến 12/11 ở các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ); riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm/24 giờ có nơi trên 150mm/24 giờ).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6, trong ngày 11/11, ở các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (tổng lượng mưa phổ biến 40-80 mm/12 giờ, có nơi trên 100 mm/12 giờ).

Từ đêm 11 đến hết ngày 12/11, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 30-50 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ). Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới là cấp 3.

Sáng 11/11, trên khu vực tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa từ 0 giờ đến 4 giờ ngày 11 tại một số nơi như sau: Lộc Tiến 56,0mm, Phong Mỹ (Thừa Thiên Huế) 33,8mm; Sông Tranh 2 72,2mm, Trà Giáp 67,2mm, Trà Đơn 57mm, Tam Trà (Quảng Nam) 46mm.

Trong sáng 11/11, trên khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam, đặc biệt tại các huyện Phú Lộc, Hương Thủy, A Lưới (Thừa Thiên-Huế); Bắc Trà My, Nam Trà My, Thăng Bình, Nông Sơn, Duy Xuyên (Quảng Nam). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Thời tiết các khu vực ngày 11/11 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

[Bão số 6 bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bình Định-Khánh Hòa]

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc có mây, có mưa rào vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 3-4, sáng có gió giật cấp 6-7; đêm gió giảm dần. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ C; cao nhất 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; đêm có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 3-4, riêng Gia Lai và Đắk Lắk ngày có gió giật cấp 6; đêm gió giảm dần. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục