Hội thảo quốc tế về công nghệ nano và ứng dụng tại Bình Thuận

Hội thảo sẽ mở ra cơ hội cho các nhà khoa học từ nhiều quốc gia trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về các khía cạnh khác nhau của công nghệ nano, mở rộng hợp tác quốc tế về lĩnh vực này.
Hội thảo quốc tế về công nghệ nano và ứng dụng tại Bình Thuận ảnh 1Phó giáo sư, tiến sỹ Huỳnh Thanh Công, Đại học quốc gia TPHCM phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Từ ngày 7-9/11, tại thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Nghiên cứu công nghệ micro-nano (MINATEC) của Pháp đã phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ 7 về công nghệ nano và ứng dụng (viết tắt là IWNA).

Hội thảo thu hút hơn 300 đại biểu, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, trong đó có gần 100 đại biểu nước ngoài thuộc 20 quốc gia.

Tại IWNA 2019, hơn 160 bài báo cáo khoa học sẽ được trình bày, bao gồm tất cả những vấn đề cốt lõi trong lĩnh vực công nghệ nano, từ các nguyên tắc cơ bản của công nghệ nano đến nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano, kỹ thuật chế tạo nano, xử lý để chế tạo sợi nano cũng như các ứng dụng của công nghệ nano trong khoa học, đời sống…

Cũng trong khuôn khổ hội thảo lần này, các đại biểu tham gia diễn đàn “Cơ hội kinh doanh ngành công nghiệp micro-nano ở Việt Nam;” dự triển lãm các sản phẩm về công nghệ nano với nhiều gian hàng trưng bày sản phẩm của các công ty trong và ngoài nước…

[Ra mắt trung tâm công nghệ sinh học nano tiên tiến nhất thế giới]

Hội thảo quốc tế về công nghệ nano và ứng dụng tại Bình Thuận ảnh 2Các đại biểu dự hội thảo. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Phó giáo sư, tiến sỹ Huỳnh Thanh Công, Phó Trưởng ban Khoa học công nghệ (Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), cho biết IWNA 2019 sẽ mở ra một cơ hội cho các nhà khoa học từ nhiều quốc gia trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về các khía cạnh khác nhau của công nghệ nano.

Hơn nữa, IWNA 2019 sẽ mở rộng mạng lưới hợp tác liên kết quốc tế trong nghiên cứu và giáo dục về công nghệ nano.

Bên cạnh đó, với các hoạt động trong khuôn khổ hội thảo như Diễn đàn về các cơ hội kinh doanh của micro-nano tại Việt Nam sẽ tạo cơ hội cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi cơ hội kinh doanh về công nghệ nano vi mô tại Việt Nam.

Theo các nhà chuyên môn, công nghệ nano là một công nghệ tiên tiến, có giá trị quan trọng đặc biệt trong phát triển kinh tế trên nền tảng công nghệ cao, đang góp phần lớn giúp thay đổi bộ mặt của khoa học-công nghệ.

Hiện nay, công nghệ nano đang được ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực đời sống và tầm ảnh hưởng rộng lớn, được nhiều quốc gia trên thế giới chú trọng, vì nó là kết nối trọng tâm sự phát triển công nghệ đối với sự tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0.

Công nghệ này có thể được áp dụng trong rất nhiều ngành như công nghệ thông tin (sử dụng chip nano), mỹ phẩm (tẩy tế bào chết), thuốc, quần áo, y khoa, nông nghiệp và lưu trữ dữ liệu…

Theo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, từ sau các hội thảo khoa học quốc tế về công nghệ nano được tổ chức trước đây, một số kết quả nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nano đã phát triển và ứng dụng mạnh mẽ trong thực tiễn và tiếp tục mở ra một cơ hội cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong và ngoài nước tiếp tục nghiên cứu, phát triển và trao đổi kiến thức về các khía cạnh, các lĩnh vực khác nhau của công nghệ nano./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục