Facebook sẽ cho phép các ứng cử viên ở Anh chạy quảng cáo sai lệch

Facebook sẽ không kiểm tra thực tế các quảng cáo được điều hành bởi các đảng chính trị Anh và hàng ngàn ứng cử viên tranh cử vào Hạ viện.
Facebook sẽ cho phép các ứng cử viên ở Anh chạy quảng cáo sai lệch ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo CNN, chính sách gây tranh cãi cho phép các chính trị gia chạy quảng cáo sai lệch trên Facebook sẽ mở rộng sang Vương quốc Anh khi nước này chuẩn bị bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào tháng 12.

Chính sách này đang được Nick Clegg, cựu Phó Thủ tướng Anh và được Facebook mời về làm giám đốc chính sách toàn cầu, điều hành. Ông Clegg từng phàn nàn về những "lời nói dối" lan truyền trong cuộc trưng cầu ý dân Brexit 2016.

Với chính sách này, Facebook sẽ không kiểm tra thực tế các quảng cáo được điều hành bởi các đảng chính trị Anh và hàng ngàn ứng cử viên tranh cử vào Hạ viện.

[Facebook đối mặt làn sóng chỉ trích mới về thông tin sai lệch]

Tuy nhiên, quảng cáo từ các nhóm chính trị khác, như nhóm ủng hộ Brexit, Leave.EU, sẽ bị kiểm tra thực tế.

Chính sách trên của Facebook đã bị chỉ trích dữ dội từ các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, Quốc hội ở Mỹ và thậm chí là một số nhân viên của mạng xã hội lớn nhất thế giới.

Trong khi đó đối thủ Twitter tuyên bố rằng họ sẽ ngừng chấp nhận quảng cáo chính trị vào tháng tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục