Tập đoàn xuất khẩu vũ khí của Nga 'ngập' trong các đơn hàng

Ngày 1/11, Rosoboronexport - nhà xuất khẩu vũ khí quốc gia của Nga, công bố báo cáo cho biết trong năm nay, hãng đã bán số một lượng khí tài quân sự trị giá 11 tỷ USD cho 43 nước và ký hơn 800 hợp đồng mới.

Chú thích ảnh
Máy bay MI-28 của Nga tham gia một cuộc tập trận. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Tổng Giám đốc Rosoboronexport, ông Alexander Mikheev, đây chỉ là số liệu báo cáo sơ bộ vì thực tế còn 2 tháng nữa mới hết năm. Hiện nhà xuất khẩu vũ khí của Nga đã nhận tổng đơn hàng lên tới 50 tỷ USD, đảm bảo doanh nghiệp quốc phòng công này luôn "bận rộn" trong vài năm tới. 

Ông Mikheev cho biết Rosoboronexport chủ trương thúc đẩy xuất khẩu các loại vũ khí, trang thiết bị quân sự như máy bay chiến đấu đa năng Su-57E thế hệ thứ 5, máy bay trực thăng Mi-28NE và Mi-171SH...

Trong năm nay, Rosoboronexport cũng đã chào hàng các đối tác nước ngoài Hệ thống Phóng tên lửa đa nòng (MLRS) với tầm bắn lên tới 120 km, hệ thống tên lửa đạn đạo chiến lược bờ biển Rubezh-ME cùng nhiều loại vũ khí tối tân khác đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lan Phương (tt)
Đức ngừng xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ
Đức ngừng xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 12/10, tuần báo Bild Am Sonntag của Đức dẫn lời Ngoại trưởng nước này Heiko Maas cho biết Berlin đã cấm xuất khẩu vũ khí tới Thổ Nhĩ Kỳ như một phản ứng với chiến dịch quân sự của Ankara nhằm vào lực lượng dân quân Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tại miền Bắc Syria. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN