'Chinh phục IELTS' tại Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên

Hội thi lần này tiếp tục diễn ra ở quy mô toàn quốc dành cho hai đối tượng là học sinh và sinh viên, nhằm tiếp tục tạo môi trường học tập, rèn luyện và khả năng thực hành tiếng Anh hiệu quả.
'Chinh phục IELTS' tại Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên ảnh 1Các thí sinh tham dự Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên. (Nguồn: olympicenglish.vn)

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khai mạc Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ 3 với thông điệp “Chinh phục IELTS.”

Tiếp nối thành công Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc những năm qua, Hội thi lần này tiếp tục diễn ra ở quy mô toàn quốc dành cho hai đối tượng là học sinh và sinh viên, nhằm tiếp tục tạo môi trường học tập, rèn luyện và khả năng thực hành tiếng Anh hiệu quả.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy khẳng định Hội thi là sân chơi bổ ích trong việc kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Anh, góp phần thúc đẩy ý thức học tập, rèn luyện tiếng Anh cho học sinh, sinh viên; mở rộng cơ hội tiếp cận với tri thức của nhân loại, nâng cao năng lực cạnh tranh cho học sinh, sinh viên trong lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo. Đây cũng là hoạt động hướng tới mục tiêu tạo ra ngày càng nhiều hơn những môi trường rèn luyện tiếng Anh hấp dẫn cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Với những ý nghĩa đó, Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Ban Thư ký Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, Đoàn Thanh niên-Hội Sinh viên các đại học, học viện, các trường cao đẳng, đại học, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên chú trọng tuyên truyền kịp thời, rộng rãi và hiệu quả trong đoàn viên, học sinh, sinh viên về mục đích, ý nghĩa của Hội thi; vận động đông đảo học sinh, sinh viên tham gia thi; quan tâm, tạo điều kiện mở phòng máy vi tính, bố trí, đảm bảo đường truyền internet để đông đảo đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia thi...

[Học sinh Hà Nội-Amsterdam dẫn đầu thành tích thi Olympic tiếng Anh]

Các thí sinh tham gia hội thi sẽ trải qua 3 vòng: Vòng 1 thi trực tuyến trong 8 tuần, từ ngày 27/10-21/12/2019 trên địa chỉ website https://OlympicEnglish.vn và ứng dụng Facebook Messenger https://m.me/olympicta.hssv.

Vòng 2, các thí sinh thi tập trung tại phòng thi cấp cụm theo hình thức trả lời câu hỏi trực tuyến và viết bài luận trên máy tính từ ngày 15-16/2/2020.

Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc sẽ diễn ra vào đầu tháng 3/2020. Đề thi được xây dựng theo dạng thức bài thi IELTS giản lược với nội dung là tiếng Anh thường thức, ngân hàng câu hỏi phong phú với hơn 50.000 câu hỏi, cùng sự cố vấn của các học giả, chuyên gia tiếng Anh, nhà giáo uy tín.

Về giải thưởng, tại vòng thi trực tuyến, hằng tuần, các thí sinh có điểm số cao nhất, thời gian hoàn thành bài thi ngắn nhất tính theo hệ thống chung của toàn quốc được trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho cả hai bảng.

Bên cạnh đó, mỗi giải Nhất và Nhì của mỗi tỉnh, thành phố tại mỗi bảng thi lần lượt được trao thưởng là khóa học tiếng Anh giao tiếp trong 12 tháng (trị giá 1,5 triệu đồng) và trong 8 tháng (trị giá 1 triệu đồng).

Giải thưởng vòng chung kết toàn quốc được trao cho cả 2 bảng với tổng trị giá giải thưởng 130 triệu đồng. Đặc biệt, các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba Bảng Học sinh được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba Bảng Sinh viên được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (tùy theo đối tượng dự thi).

Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích các tỉnh, thành phố, các trường cao đẳng, đại học, học viện vận động học sinh, sinh viên tham gia dự thi, Ban Tổ chức sẽ trao các giải phong trào tặng các tỉnh, thành phố có tỷ lệ thí sinh làm bài thi cao nhất trên tổng số sinh viên, học sinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục