Tây Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm trẻ em

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hùng,về hành vi hiếp dâm trẻ em dưới 13 tuổi.
Tây Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm trẻ em ảnh 1Đối tượng Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Ngày 22/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1975, ngụ tại ấp Bình Thắng, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (tạm trú tại huyện Gò Dầu) về hành vi hiếp dâm trẻ em dưới 13 tuổi.

Nạn nhân được xác định là cháu T. sinh ngày 16/4/2016, là cháu họ kêu đối tượng Hùng bằng ông.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hùng khai nhận vào khoảng 13 giờ ngày 9/10/2019, Hùng đi ngang qua nhà trọ nơi gia đình cháu T. Sinh sống, thấy cháu T. đang nằm võng một mình, xung quanh không có người thân, nên nảy sinh ý định xâm hại tình dục cháu T. để thỏa mãn dục vọng.

Đối tượng đã dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ cháu T. ra bờ kênh phía trước dãy nhà trọ để thực hiện hành vi hiếp dâm. Trong lúc đang thực hiện hành vi đồi bại, nghe tiếng gọi của bà cháu T., sợ bị phát giác nên Hùng đã lập tức bỏ đi. Gia đình cháu T. sau đó phát hiện sự việc nên đã trình báo cơ quan Công an.

Đối tượng Hùng còn khai nhận, khoảng 3-4 năm trước, đã giao cấu với một cháu gái khác sinh năm 2008 tại một vườn tràm gần nhà trọ kể trên và giao cấu với con ruột của Hùng nhiều lần dẫn đến có thai và sinh con nhưng chưa bị phát giác.

Vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015, Khoản 1, Điểm b: Người nào giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm; tại khoản 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: Có tính chất loạn luân; làm nạn nhân có thai…; tại khoản 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: Phạm tội đối với người dưới 10 tuổi…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục