TP.HCM: Xử lý nghiêm lãnh đạo HĐND quận Thủ Đức xây dựng không phép

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, lâu nay thành phố chỉ đạo nhiều nhưng xử lý chưa nghiêm, quản lý lỏng lẻo về quản lý trật tự đô thị.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra công trình xây dựng không phép tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. (Ảnh: Trần Xuân Tình/TTXVN)
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra công trình xây dựng không phép tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. (Ảnh: Trần Xuân Tình/TTXVN)

Liên quan đến việc ông Lê Hữu Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhiều người thân xây dựng công trình không phép trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, chiều 22/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã kiểm tra công trình vi phạm và chủ trì buổi làm việc với Quận ủy Thủ Đức.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, lâu nay thành phố chỉ đạo nhiều nhưng xử lý chưa nghiêm, quản lý lỏng lẻo về quản lý trật tự đô thị.

Đi vào vụ việc cụ thể 7 công trình vi phạm liên quan đến ông Lê Hữu Thành, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặt vấn đề: “Quận Thủ Đức đã nhìn nhận về sai phạm đã đúng mức chưa, xử lý trách nhiệm đã đầy đủ chưa? Qua sự vụ này, Quận ủy Thủ Đức có đủ bản lĩnh chính trị, đủ tính chiến đấu, đủ kinh nghiệm giải quyết vấn đề phát sinh hay không? Góc độ công dân sai phạm xây dựng thì phải xử lý như thế nào. Cán bộ sai phạm nếu phát hiện sớm thì khắc phục dễ dàng, nhưng để lâu thì hậu quả nặng nề.”

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tán thành phương án ông Lê Hữu Thành và người nhà tự tháo dỡ công trình vi phạm nhưng phải có thời hạn cụ thể. Thường vụ Quận ủy Thủ Đức phải có kiểm điểm, nếu ông Lê Hữu Thành không đủ uy tín thì có thể sắp xếp lại, chậm nhất đến thứ 2 tuần sau (ngày 28/10) báo cáo Thường trực Thành ủy và Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố.

“7 công trình sai phạm tồn tại từ năm 2012 thể hiện việc cán bộ địa bàn, người trong cuộc chưa nghiêm túc thực thi pháp luật. Đảng viên chưa gương mẫu, làm sai thì còn có thể đi giám sát và vận động được ai? Quận Thủ Đức phải có kết luận xử lý sớm nhất, làm gương, đúng quy định theo Chỉ thị 23 của Thành uỷ. Ngoài ra, trong tháng 11/2019, Sở Xây dựng phải tổ chức hội nghị chuyên đề phân loại các vi phạm xây dựng, đưa ra nguyên tắc xử lý, tạo cơ sở thực hiện thống nhất ở 24 quận, huyện," Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ.

Ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng, thẩm quyền kiểm tra, xử lý vi phạm 7 công trình vi phạm thuộc về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Chánh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức. Qua kiểm tra phát hiện vi phạm nhưng chưa thực hiện đầy đủ dẫn đến việc phải tiếp tục xử lý vụ việc. Cũng theo ông Lê Hòa Bình, các sở, ngành liên quan cần rà soát quỹ đất phục vụ nhà ga trên địa bàn quận Thủ Đức, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố để xem xét.

[Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm lập lại trật tự xây dựng đô thị]

Trong khi đó, ông Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng quận Thủ Đức phải đánh giá đầy đủ và chi tiết hơn về tình hình xây dựng sai phép, không phép trên địa bàn trong 9 tháng năm 2019, đánh giá khu đất quy hoạch lâu dài, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố có giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho người dân. Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ giao Ban Đô thị thuộc Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát hoạt động xây dựng sai phép, không phép trên địa bàn quận Thủ Đức, dự kiến từ ngày 10-15/11/2019.

Dưới góc độ quản lý địa bàn, ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy Thủ Đức thừa nhận, vụ xây dựng không phép 7 công trình của ông Lê Hữu Thành cho thấy việc thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm, thông tin báo cáo chưa trung thực trong nhiệm vụ quản lý dẫn tới lúng túng, vướng mắc trong thực hiện, chỉ đạo của lãnh đạo quận Thủ Đức.

TP.HCM: Xử lý nghiêm lãnh đạo HĐND quận Thủ Đức xây dựng không phép ảnh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc với Quận ủy Thủ Đức. (Ảnh: Trần Xuân Tình/TTXVN)

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Quận uỷ mà trước mắt là Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức sẽ có kết luận công trình vi phạm, tuyên truyền, vận động gia đình và cá nhân ông Lê Hữu Thành khẩn trương tự nguyện tháo dỡ.

Quận Thủ Đức sẽ rà soát việc thực hiện công trình không phép, sai phép để chấn chỉnh mạnh mẽ hơn nữa công tác quản lý trật tự xây dựng, khắc phục cơ bản, triệt để, quyết tâm xử lý nghiêm, không có ngoại lệ.

Theo báo cáo của Quận uỷ Thủ Đức, ông Lê Hữu Thành và người thân của ông Lê Hữu thành đã xây dựng 7 công trình không phép là nhà xưởng có kết cấu cột sắt, kèo sắt, mái tôn trên các khu đất được quy hoạch là đất ga dự trữ tại hẻm 419, đường số 48, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức trong thời gian từ năm 2012-2017.

Từ tháng 5/2019, Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Chánh đã có kế hoạch thực hiện cưỡng chế những công trình xây dựng vi phạm nói trên nhưng chưa báo cáo cho Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức. Bản thân ông Lê Hữu Thành đã nhận thức đầy đủ, tiếp thu và cam kết thu xếp tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm khi có kết luận. Tuy nhiên, đến đầu tháng 9/2019, các công tình này vẫn tồn tại, bản thân ông Lê Hữu Thành đã xin thêm thời gian để tháo dỡ.

Trong khi đó, ông Lê Ngọc Quí, là người thân của ông Lê Hữu Thành, nguyên là Chánh Thanh tra quận Thủ Đức đã thiếu gương mẫu, để gia đình có hành vi vi phạm xây dựng không phép. Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ, kiểm điểm, sau đó điều chuyển ông Quí về làm Trưởng phòng Tư pháp quận Thủ Đức.

Thủ Đức là một trong những địa bàn nóng về vi phạm trật tự xây dựng. Tính riêng 9 tháng năm 2019, trên địa bàn quận xảy ra 168 trường xây dựng không phép, tăng 139 trường hợp; xảy ra 98 trường hợp xây dựng sai phép, tăng 55 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018. Tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đã xảy ra 82 trường hợp xây dựng không phép và 47 trường hợp xây dựng sai phép.

Vào tháng 3/2019, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã kỷ luật cảnh cáo ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức và ông Nguyễn Nam Hải, Trưởng Phòng quản lý đô thị quận Thủ Đức và một số lãnh đạo phường Linh Đông, phường Tam Phú vì đã để xảy ra, chậm xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục