Hàn Quốc dự kiến ngân sách năm tới tăng chi tiêu quốc phòng

Ngày 22/10, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết nước này sẽ tăng chi tiêu quốc phòng, đồng thời hối thúc Triều Tiên trở lại đối thoại. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại Trường đại học Kyungnam ở Changwon, Hàn Quốc, ngày 16/10. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Trong bài phát biểu trước Quốc hội về kế hoạch ngân sách năm tới, ông Moon nêu rõ chính phủ sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 7% lên hơn 50.000 tỷ won (42 tỷ USD). Theo đó sẽ tăng số lượng tài sản quân đội như các tàu ngầm thế hệ mới và vệ tinh giám sát nhằm củng cố hệ thống phòng thủ chủ chốt.

Tổng thống Moon tái khẳng định cam kết đối với tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Cho rằng các cuộc đàm phán bị đình trệ là trở ngại cuối cùng đối với quá trình phi hạt nhân hóa, nhà lãnh đạo Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên đối thoại nhằm tháo gỡ bế tắc hiện nay. Tổng thống Moon cũng nhấn mạnh “tương lai tươi sáng” của Triều Tiên dựa trên “nền kinh tế hòa bình” được thúc đẩy thông qua các dự án kinh tế liên Triều, theo đó ông hối thúc Bình Nhưỡng phản hồi tích cực đối với nỗ lực thúc đẩy hòa bình.

Tổng thống Moon cũng cam kết thúc đẩy cải cách sâu rộng trong khu vực công, bao gồm ngành giáo dục và công tố, để đạt được các mục tiêu chính sách chủ chốt hướng tới tăng trưởng trên cơ sở sáng tạo, toàn diện và hòa bình. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy “vai trò tích cực” của tài chính, cho rằng điều này sẽ giúp ngăn chặn những rủi ro từ bên ngoài và thúc đẩy kinh tế phát triển.

Theo ông Moon, nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á, vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, rơi vào “tình trạng nghiêm trọng” trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới giảm tốc do tác động của căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và chủ nghĩa bảo hộ, đồng thời đối mặt với nhiều vấn đề nội tại như tăng trưởng thấp, sự phân hóa giàu-nghèo gia tăng, tỷ lệ thất nghiệp cao, tỷ lệ sinh thấp trong khi dân số đang già hóa.

Chính phủ Hàn Quốc dự tính tổng ngân sách năm tới khoảng 513.500 tỷ won (438,5 tỷ USD), tăng 9,3% so với ngân sách năm nay.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ các sinh viên xâm nhập tư dinh của Đại sứ Mỹ
Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ các sinh viên xâm nhập tư dinh của Đại sứ Mỹ

Ngày 18/10, Chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường an ninh quanh Đại sứ quán Mỹ và nơi ở của Đại sứ Mỹ tại thủ đô Seoul, sau vụ bắt giữ các sinh viên Hàn Quốc do xâm nhập trái phép vào khuôn viên tư dinh của Đại sứ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN