Ấn Độ, Thái Lan bắt đầu tập trận hải quân chung

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nguồn tin quan chức quốc phòng Ấn Độ ngày 19/10 cho biết Ấn Độ và Thái Lan đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung ở vịnh Bengal, có sự tham gia của máy bay trực thăng trên các tàu chiến của hai nước.

Cuộc diễn tập kéo dài 5 ngày ở ngoài khơi cảng Vishakhapatnam thuộc bang Andhra Pradesh (Ấn Độ) từ hôm 18/10.

Thái Lan cử 2 tàu hải quân gồm khinh hạm UMS Sin Phyu Shin (F-14) và tàu hộ vệ UMS Tabinshweti (773), trong khi phía Ấn Độ triển khai tàu khu trục tên lửa dẫn đường INS Ranvijay và tàu hộ vệ tên lửa INS Kuthar tham gia tập trận.

Cuộc tập trận chung lần thứ hai giữa lực lượng hải quân Ấn Độ và Thái Lan gồm 2 giai đoạn, giai đoạn tập trận tại cảng trong hai ngày 18-19/10 với nội dung chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề hàng hải. Giai đoạn tập trận trên biển từ ngày 20-22/10 bao gồm nhiều bài tập đa dạng như phòng không, chống hạm, triển khai máy bay trực thăng từ tàu chiến…

Tuyên bố của Hải quân Ấn Độ nhấn mạnh "cuộc diễn tập chung năm nay đã mở rộng về quy mô và độ phức tạp, và là minh chứng cho sự hợp tác hàng hải ngày càng gia tăng giữa lực lượng hải quân hai nước".

Huy Lê (TTXVN)
Pháp và Cyprus tập trận hải quân chung trong bối cảnh căng thăng với Thổ Nhĩ Kỳ
Pháp và Cyprus tập trận hải quân chung trong bối cảnh căng thăng với Thổ Nhĩ Kỳ

Pháp và Cyprus tiến hành cuộc tập trận hải quân chung ngoài khơi Cyprus trong bối cảnh đảo quốc Địa Trung Hải tranh chấp căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến hoạt động khoan tham dò khí đốt ngoài khơi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN