​​​​​​​Công an TP Hồ Chí Minh khám phá 2 vụ trộm phá két sắt lấy đi hàng tỷ đồng

Chiều ngày 17/10, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa khám phá 2 vụ trộm cắp tài sản có giá trị lên đến hàng tỷ đồng và đã bắt nhiều đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, rạng sáng 6/10, Công ty Quốc Huy Anh (quận 3) bị trộm đột nhập phá két sắt lấy đi số tiền mặt là 3.559.000.000 đồng. Ngay khi nhận được tin báo, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã xuống hiện trường thu thập tài liệu, chứng cứ và lấy lời khai toàn bộ nhân viên của Công ty.

Chú thích ảnh
Tang vật công an thu được từ đối tượng Thiện. Ảnh CA cung cấp

Qua điều tra ban đầu, Công an xác định Lê Viết Thiện (tự Tèo), nhân viên lái xe cũ của Công ty, là đối tượng nghi vấn đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản trên. Lê Viết Thiện sinh năm 1987, quê tỉnh Đăk Nông, trọ trên đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp; đã có một tiền án trộm gỗ.

Cơ quan chức năng kiểm tra tại nhà trọ của Thiện, nhưng Thiện đã bỏ đi từ sáng ngày 6/10. Qua thông tin, được biết đối tượng Thiện đang có mặt tại xã Đức Mạnh, huyện Đăk Min, tỉnh Đăk Nông. 

Chú thích ảnh
Đối tượng Thiện bị bắt giữ. Ảnh CA cung cấp

Sáng ngày 10/10, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Thiện đang có mặt tại quán cà phê khu vực ngã ba Đức Mạnh, huyện Đăk Min, tỉnh Đăk Nông, nên tiến hành mời đối tượng này về trụ sở Công an huyện Đăk Min làm việc.

Tại trụ sở Cơ quan Công an, Lê Viết Thiện thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Số tiền lấy trộm được, Thiện cất giấu hơn 2 tỷ đồng ở phòng trọ của bạn gái trên đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp. Số tiền còn lại, Thiện dùng để chuộc lại xe máy, nhẫn, dây chuyền vàng tại tiệm cầm đồ; mua xe SH, điện thoại di động, đồng hồ, quần áo và cho người thân trong gia đình. Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Viết Thiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong khoảng từ tháng 2 -10/2019, trên địa bàn quận 7, huyện Bình Chánh còn liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm có giá trị tài sản lớn. Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành các biện pháp công tác, tổ chức truy xét đối tượng gây án. 

Qua điều tra truy xét, ngày 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự đã kiểm tra, tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Thái Sơn (sinh 1985, thường trú tỉnh Ninh Bình, không có chỗ ở cố định) và Trần Minh Thăng (sinh 1985, thường trú quận 7, tạm trú quận 11). Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản với giá trị lên đến gần 12 tỷ đồng.

Phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng là dùng xe gắn máy chạy xung quanh các khu vực dân cư thuộc quận 7, huyện Bình Chánh để theo dõi sinh hoạt, đi lại của chủ nhà và lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng hoặc đi du lịch nhiều ngày, thì một đối tượng sẽ đứng cảnh giới bên ngoài, đối tượng còn lại đột nhập vào nhà dùng xà beng cạy phá tủ, két sắt để lấy cắp tài sản có giá trị. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Hứa Thị Phấn thâu tóm, chỉ đạo rút ruột hơn 1.338 tỷ đồng của Ngân hàng Đại Tín
Hứa Thị Phấn thâu tóm, chỉ đạo rút ruột hơn 1.338 tỷ đồng của Ngân hàng Đại Tín

Trong giai đoạn 2 vụ án Ngân hàng Đại Tín vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố mới đây, bị can Hứa Thị Phấn được xác định là đóng vai trò chủ mưu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN