HLV Park Hang Seo sẽ phải 'phân thân'

17/10/2019 16:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những toan tính có lợi cho mình của chủ nhà SEA Games 30 Philippines cùng lá thăm ngẫu nhiên đã đẩy hàng loạt đội bóng có tiềm lực dồn vào bảng B môn bóng đá nam. Thêm vào đó những trận đấu còn lại trong năm của vòng loại trong tháng 11. Tất cả sẽ dồn lại khi chúng ta vừa đá với UAE và Thái Lan đã phải chơi vòng bảng SEA Games kề cận.

Đội tuyển Việt Nam: Hùng Dũng xuất sắc nổi bật ở vị trí chật ních nhân tài

Đội tuyển Việt Nam: Hùng Dũng xuất sắc nổi bật ở vị trí chật ních nhân tài

Thay vì phải đứng ở vòng tròn giữa sân, tung ra những đường chuyền đủ mọi kích cỡ một cách chuẩn xác và ngăn chặn bất cứ ý đồ tấn công nào từ đối thủ, Đỗ Hùng Dũng lại thực hiện nhưng pha qua người ở 1/3 sân của Indonseia một cách hoàn hảo.

Bóng đá nước nhà vào lúc này khi tham dự các giải đấu đều có mục tiêu rõ ràng. Ông Park đang muốn đi xa hơn ở vòng loại World Cup thì hẳn rồi. Nhưng tấm HCV vẫn là giấc mơ đau đáu vắt qua nhiều thế hệ mà với chúng ta không hiện thực chuyện vô địch SEA Games vào lúc này thì còn đợi lúc nào.

Kết quả bốc thăm đã có với bảng đấu có 6 đội, duyên nợ thêm lần nữa đưa bóng đá Việt Nam đụng ngay người Thái ở vòng bảng. Vẫn có câu “muốn vô địch phải vượt qua tất cả đối thủ” nhưng rõ ràng con đường đấy rất khó khăn. Đúng 1 tuần khi chạm trán Thái Lan ở Mỹ Đình, đội U22 sẽ ra sân trận đầu tiên vòng bảng cùng Brunei trên đất Philippines. Bảng B có 6 đội, đá 5 trận trong 9 ngày, nghĩa là cứ cách nhật, chúng ta sẽ phải chơi 1 trận vòng bảng. May mà U22 Việt Nam trên lý thuyết sẽ đụng đối thủ theo tuần tự từ dễ cho đến mạnh dần lên (xong Brunei sẽ là Lào, Indonesia, Singapore và cuối cùng là Thái Lan).

Nói may mắn, vì lúc đó có thể chúng ta chưa cần dùng đến binh hùng tướng mạnh nhất. Lực lượng tinh nhuệ sẽ được thong thả dành cho bán kết và chung kết chẳng hạn. Đặt ra kịch bản, chúng ta đi đến trận cuối cùng, thầy trò ông Park sẽ đá 7 trận trong 13 ngày. Áp lực thật sự và bài toán cam go, vì những ngày cuối năm, các cầu thủ đã ở vào thế mệt nhoài rồi cũng nên. Những tính toán trật bài sẽ để lại dư chấn khôn cùng.

Chú thích ảnh
Việc cả ĐTQG và đội tuyển U22 quốc gia đều có những mục tiêu quan trọng sẽ khiến
HLV Park Hang Seo phải trổ tài ứng biến. Ảnh: Hoàng Linh

Hơn thế, lần này mỗi đội chỉ được đăng ký 20 cầu thủ (thay vì 23 như các giải khác) quả là một chặng đường thử thách nghiệt ngã về sức bền và cả sự thay thế cho nhau. Nhìn từ những kỳ SEA Games gần đây, những bảng đấu 6 đội sẽ hao tổn nhiều thứ và dễ hụt hơi nếu đi xa hơn vào vòng trong. Đó cũng là vấn đề đặt ra cho ông Park trong việc căn chỉnh thể lực để đi đến cái đích cuối cùng.

Chính ông Park đã có định hướng khi cho ra đời 2 BHL khác nhau, với đầy đủ thành phần và ông là người chịu trách nhiệm chung. Cùng lúc đó là xây dựng đội tuyển theo kiểu “2 trong 1” để đáp ứng mục tiêu. Không phải ngẫu nhiên mà trong vài tháng qua, ông Park luôn cho đội U22 tập trung ngắn ngày với mỗi lần là một danh sách khác nhau. Các cầu thủ trẻ được gọi lên nhiều đợt nhằm giúp họ làm quen với bầu không khí ở đội tuyển, làm quen dần với phương pháp huấn luyện của ông. Họ sẽ không còn bỡ ngỡ nếu được trao cơ hội khi được ông tin dùng.

“Một vai hai gánh” mà gánh nào cũng trĩu nặng như thế. Phải giải quyết được UAE cùng Thái Lan ngay trên sân nhà. Sang Philippines với đội U22 bảo toàn ở mức cao nhất cho mục tiêu Vàng. Thêm lần nữa phải "phân thân", chúng ta cùng chờ và tin vào ứng biến của ông Park mà thôi.

Tuấn Trần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm