Đội tuyển Indonesia lập kỷ lục buồn sau trận thua Việt Nam

17/10/2019 08:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Indonesia đang có khởi đầu thảm họa tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á khi chưa giành được bất kỳ điểm số nào sau 4 lượt trận.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022. Lịch bóng đá WC 2022 VN. Lịch bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá VTV6, VTV5, VTC1, VTC3.

Indonesia đã bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với thất bại 3-2 trước Malaysia và sau đó để thua 0-3 trước Thái Lan. Thầy trò HLV Simon McMenemy tiếp tục nhận thất bại 0-5 trong chuyến làm khách trước UAE và rồi bị Việt Nam đánh bại với tỷ số 3-1 ngay trên sân nhà Kapten I Wayan Dipta.

bong da, bóng đá, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá,  bong da hom nay, lich thi dau bong da, đội tuyển Indonesia, Indonesia, McMenemy, Luis Milla
Bóng đá Indonesia đang chìm trong khủng hoảng

Như vậy, Indonesia vẫn chưa thể giành được chiến thắng tại vòng loại World Cup khu vực châu Á trong suốt 8 năm, 2 tháng và 19 ngày qua. Lần gần nhất họ giành chiến thắng tại vòng loại World Cup khu vực châu Á là vào ngày 28/7/2011. Đó là trận đấu mà Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Wim Rijsbergen đã đánh bại Turkmenistan với tỷ số 4-3 trên sân nhà Gelora Bung Karno, thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á.

Bên cạnh đó, thảm họa đã xảy ra với bóng đá Indonesia vào năm 2015 khi bị FIFA ban lệnh cấm thi đấu quốc tế vì chính phủ can thiệp vào hoạt động của PSSI. Hậu quả là Indonesia không được tham gia chiến dịch vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019. Đến tháng 5/2016, Chủ tịch FIFA – Gianni Infantino mới công bố Indonesia được phép trở lại với các sự kiện bóng đá quốc tế.

bong da, bóng đá, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá,  bong da hom nay, lich thi dau bong da, đội tuyển Indonesia, Indonesia, McMenemy, Luis Milla
PSSI bỏ ngỏ khả năng tái hợp với cựu HLV Luis Milla

Ở một diễn biến khác, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đang lên kế hoạch sa thải HLV trưởng Simon McMenemy và tìm kiếm sự thay thế. Nguồn tin CNNIndonesia còn khẳng định PSSI đang bỏ ngỏ khả năng tái hợp với cựu HLV Luis Milla. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ Indonesia đã kêu gọi PSSI sa thải HLV Simon McMenemy đồng thời mời HLV Luis Milla quay trở lại đội tuyển.

Bộ trưởng Bộ Thể thao và Thanh niên của Indonesia, Gatot S Dewa Broto đã chia sẻ rằng: "Tôi đã nghe được thông tin rằng Luis Milla sẽ thương lượng về mức lương nếu được yêu cầu trở lại ĐTQG Indonesia bởi vì ông ấy yêu đất nước này".

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm