Huawei báo cáo doanh số tăng bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

Kết quả kinh doanh hàng quý mới nhất của Huawei cho thấy công ty Trung Quốc vẫn đang hoạt động tốt, mặc dù có những vấn đề thương mại đang diễn ra với Mỹ.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)
Huawei báo cáo doanh số tăng bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Kết quả kinh doanh hàng quý mới nhất của Huawei cho thấy công ty Trung Quốc vẫn đang hoạt động tốt, mặc dù có những vấn đề thương mại đang diễn ra với Mỹ.

Doanh thu quý ba tăng 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Huawei cho biết họ đã xuất xưởng hơn 185 triệu điện thoại thông minh trong ba quý vừa qua của năm 2019, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Các con số trên cao hơn những dự đoán trước đó - khi dự đoán sự sụp đổ rõ rệt của công ty sau lệnh cấm xuất khẩu của Mỹ vào tháng Năm.

[Đức xác nhận sẽ không cấm Huawei tham gia xây dựng mạng 5G ở nước này]

Thật vậy, tăng trưởng doanh thu của Huawei đã chậm lại tới 13% trong quý hai của năm, khi công ty ước tính mất khoảng 30 tỷ USD từ cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Huawei cũng đã thông báo rằng họ đã ký 60 hợp đồng với các nhà mạng viễn thông để cung cấp thiết bị cho mạng 5G trên toàn thế giới, một dấu hiệu cho thấy công ty Trung Quốc vẫn đang đứng vững trong bối cảnh đối mặt với nhiều hỗn loạn.

Tuy nhiên, lãnh đạo Huawei vẫn thận trọng khi chủ tịch Huawei, Liang Hua, đã lưu ý rằng mặc dù giữ ổn định, "không có nghĩa là chúng tôi không gặp khó khăn trước mắt."

Huawei, nhà sản xuất thiết bị mạng viễn thông lớn nhất thế giới và sản xuất điện thoại thông minh số 2, đã bị Mỹ cấm vận vào tháng 5, làm gián đoạn đáng kể khả năng tiếp nhận các bộ phận, thiết bị chính.

Huawei đã được cấp lại tạm thời cho đến tháng 11, điều này có nghĩa là công ty Trung Quốc sẽ mất quyền truy cập vào một số công nghệ vào tháng tới. Huawei cho đến nay chủ yếu bán điện thoại thông minh đã được tung ra trước lệnh cấm../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục