Liban đang trải qua thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ

Liban trải qua thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ

Nhiệt độ tăng đột ngột đã bùng phát hơn 100 vụ cháy rừng tại một số thị trấn và làng mạc ở Liban từ tối 14/10 phá hủy nhiều ngôi nhà và tài sản, khiến người dân phải đi sơ tán.
Liban trải qua thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ ảnh 1Cháy rừng bùng phát ở Liban. (Nguồn: arabnews.com)

Hãng thông tấn quốc gia Liban NNA ngày 15/10 đưa tin một diện tích lớn rừng của nước này đã bị phá hủy sau khi hơn 103 vụ cháy lớn bùng phát tại một số thị trấn và làng mạc ở Liban kể từ tối 14/10.

Các thị trấn và ngôi làng bị ảnh hưởng bao gồm Mechref, Kfar Matta, Daqoun, Zagharta và Dibbiyeh.

Nguyên nhân chủ yếu gây ra những đám cháy này là do nhiệt độ tăng đột ngột khiến lửa bùng phát và sau đó lan nhanh đến các ngôi nhà và ôtô ở các khu vực nêu trên.

[Mỹ: 100.000 người phải sơ tán vì cháy rừng lan rộng ở bang California]

Nhiều người dân đã phải đi sơ tán để đảm bảo tính mạng.

Ông George Kettaneh, Tổng Thư ký Hội Chữ thập Đỏ Liban (LRC), cho biết LRC đã cứu 49 người dân thường bị ngạt khói ở Na'ame, một ngôi làng phía Nam Liban.

Trong khi đó, ông Raymond Khattar, Tổng Giám đốc Cơ quan phòng vệ dân sự Liban, cho biết những đám cháy lớn cũng đã kéo theo 20 quả mìn phát nổ ở quận Chouf.

Đây là những vụ cháy tồi tệ nhất ở Liban trong nhiều thập kỷ qua, trong khi đất nước này trong nhiều năm qua đã không phải hứng chịu một thảm họa thiên nhiên nào nghiêm trọng đến vậy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục